Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:14
RSS

HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ Thành Lương nhận án phạt nặng

Thứ hai, 14/05/2018, 14:00 (GMT+7)

Liên quan tới hành vi thiếu chuyên nghiệp trong trận tứ kết cúp Quốc gia giữa CLB HAGL và Hà Nội FC, mới đây nhất VFF đã ra án phạt với HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ Thành Lương.

Những phút cuối trận đấu giữa CLB HAGLHà Nội FC, tiền vệ Thành Lương có pha vào bóng nguy hiểm và nhận thẻ vàng từ trọng tài Ngô Duy Lân, tuy vậy tiền vệ của Hà Nội FC đã có hành vi phản ứng và nhận thẻ đỏ ngay sau đó.

Bất mãn với quyết định của trọng tài chính điều khiển trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng dữ dội và cũng bị truất quyền chỉ đạo ít phút sau đó.

CLB HAGL và Hà Nội FC tái đấu vào ngày 15/5

Thành Lương nhận án phạt nặng từ ban tổ chức. Ảnh: Bóng đá

Sáng nay (14/5), Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành các quyết định đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN tại trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Hà Nội, trong khuôn khổ lượt đi Tứ kết Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018, diễn ra trên SVĐ Pleiku ngày 11/5 vừa qua.

Cụ thể, Ban kỷ luật quyết định: phạt BTC sân Pleiku 25 triệu đồng do để khán giả xuống sân và một số khác ném chai nước xuống đường pitch; phạt cầu thủ Thành Lương 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận do có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài; phạt HLV Chu Đình Nghiêm 15 triệu đồng và đình chỉ 4 trận do có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm trọng tài.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc phụ trách truyền thông và cầu thủ Nguyễn Đại Đồng mỗi người cũng bị phạt 10 triệu và đình chỉ 2 trận do có hành vi khiêu khích khán giả. Tiền vệ Moses bị phạt cảnh cáo sau hành vi phi thể thao với cầu thủ Văn Hạnh của HAGL.

Như vậy, trận tứ kết lượt về giữa CLB HAGL và Hà Nội FC diễn ra vào 19h ngày 15/5, trên sân vận động Hàng Đẫy sẽ không có sự góp mặt của tiền vệ tài hoa Thanh Lương. Đây là tổn thất rất lớn của Hà Nội FC.

"An ninh sẽ được thắt chặt ở trận tứ kết lượt về giữa Hà Nội vs HAGL"

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN