Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:08
RSS

HLV Alfred Riedl 'dội gáo nước lạnh' vào tham vọng xuất ngoại của Quang Hải

Thứ bảy, 15/09/2018, 07:13 (GMT+7)

Theo nhận định của cựu HLV đội tuyển Việt Nam HLV Alfred Riedl, tiền vệ Quang Hải rất khó có thể thành tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu thi đấu.

Tỏa sáng tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, Quang Hải tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, nhận được vô số lời mời từ các đội bóng của Thái Lan, Nhật Bản và Qatar. Thậm chí một CLB có tiếng tăm của Argentina sẵn sàng bỏ ra hằng trăm tỷ đồng để có được chữ ký của tiền vệ thuộc biên chế của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, cựu HLV ĐT Việt Nam - ông Alfred Riedl cho rằng cầu thủ ở mảnh đất hình chữ S vẫn khó có thể thành công nếu xuất ngoại.

HLV Riedl nhận định với Thể thao và Văn Hóa: "Với Quang Hải hay những cầu thủ Việt Nam khác, nếu có đủ khả năng chuyên môn thì việc sang chơi bóng tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia… tôi nghĩ không có vấn đề gì.

Nhưng nếu lời mời đó đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một quốc gia thuộc khối Ả rập thì sẽ khó khăn hơn. Tại đó, ngoài kỹ thuật, thành công của mỗi cầu thủ còn phụ thuộc vào thể chất họ. Trong trường hợp lời mời đó đến từ Châu Âu thì chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cầu thủ Việt Nam. Các bạn hãy nhớ đến Lê Công Vinh trước đây".

khả năng xuất ngoại của Quang Hải

Khả năng xuất ngoại của Quang Hải theo HLV Alfred Riedl là không cao. Ảnh: Bóng đá

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam nói tiếp: "Thi đấu tại châu Âu, cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thời tiết thức ăn không hợp khẩu vị, kể cả sức khỏe .. Tốt hơn cả là cầu thủ đó không đi một mình mà có hai người để có thể hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống".

Theo lời của Chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Quốc Hội thì cầu thủ 21 tuổi này còn quá trẻ để xuất ngoại. Đội bóng thủ đô cũng chỉ muốn cho mượn anh thay vì bán đứt.

Thậm chí, trong một phát biểu mới đây, ông bầu CLB Hà Nội Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) còn tự tin nói: "Quang Hải là một cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Trong vòng 2 đến 3 năm tới, nếu được CLB Manchester City hoặc bất kỳ đội bóng nào của nước Anh quan tâm tôi rất ủng hộ đưa Quang Hải sang đó thi đấu.

Nếu được sang nước Anh thi đấu, Quang Hải sẽ trở thành tấm gương sáng cho các bạn trẻ Việt Nam về tinh thần khát khao cháy bỏng, không bao giờ bỏ cuộc để nắm lấy vinh quang". Ông bầu của CLB Hà Nội nói với giọng đầy tự hào.Nếu được sang nước Anh thi đấu, Quang Hải sẽ trở thành tấm gương sáng cho các bạn trẻ Việt Nam về tinh thần khát khao cháy bỏng, không bao giờ bỏ cuộc để nắm lấy vinh quang".

Phát biểu của bầu Hiển đã nhận về không ít "gạch đá". Nhiều người cho rằng, Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhưng vẫn còn xa mới vươn tới trình độ của các cầu thủ hàng đầu châu Á. Có lẽ, bầu Hiển vì quá tự tin vào cậu học trò của mình nên ông có phần ảo tưởng.

Nhận xét của HLV Alfred Riedl chẳng khác nào giúp những cái đầu đang bay bổng quá mức với những thành công của lứa cầu thủ U23 Việt Nam trở về với thực tế bóng đá Việt Nam vẫn còn ở đẳng cấp rất thấp. Chúng ta cần biết mình ở đâu để phấn đấu. Ảo tưởng quá có thể làm hỏng cả một sự nghiệp cầu thủ.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN