Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:43
RSS

Hít phải khói độc từ nhà máy thép, hàng loạt học sinh nhập viện

Chủ nhật, 07/01/2018, 09:05 (GMT+7)

Hít phải khói bụi từ nhà máy trên địa bàn Hải Phòng xả thải trong sáng 6/1, hàng chục giáo viên, học sinh bị choáng váng, ngất xỉu phải cấp cứu.

Hít phải khóc độc từ nhà máy thép, hàng loạt học sinh nhập viện
Hít phải khóc độc từ nhà máy thép, hàng loạt học sinh nhập viện. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Chiều 6/1, ông Dương Đình Ổn, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng, thông tin về việc hơn 20 học sinh, giáo viên trường THCS Quán Toan (Hải Phòng) có biểu hiện ngộ độc khí.

Theo đó, lãnh đạo quận này đã tổ chức đoàn công tác gồm các ban ngành chức năng, xuống hiện trường ghi nhận và làm việc với công ty thép Việt - Nhật, đơn vị được cho là xả thải khí gây ngộ độc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 6/1, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng, xác nhận vào sáng cùng ngày có hàng chục giáo viên, học sinh của trường THCS Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng phải nhập viện cấp cứu vì hít phải khói bụi phát ra từ Công ty thép Việt - Nhật.

Theo bà Xanh, vào khoảng 8h sáng 6/1, có nhiều học sinh của Trường THCS Quán Toan được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Tràng An, quận Hồng Bàng do hít phải khói, bụi phát ra từ nhà máy thép đóng tại địa bàn.

"Trong chiều cùng ngày, đoàn liên ngành của TP Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại Công ty thép Việt - Nhật và trường học. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có hiện tượng giáo viên và học sinh bị choáng, ngất phải đưa đi cấp cứu do hít phải khói bụi từ nhà máy thép" - bà Xanh cho hay.

Công ty thép Việt Nhật đến thăm hỏi học sinh tại bệnh viện
Công ty thép Việt - Nhật đến thăm hỏi học sinh tại bệnh viện. Ảnh Tuổi Trẻ

Bà Phạm Thị Duyên - hiệu phó Trường THCS Quán Toan, bức xúc cho biết hiện tượng bụi đen xuất hiện từ ngày 5/1. Ngay sau khi thấy hiện tượng này, nhà trường đã báo cáo với các ban ngành nắm bắt tình hình và có biện pháp chấn chỉnh.

Tuy nhiên, sáng ngày 6/1, mùi khét nồng nặc kèm theo bụi đen tiếp tục phát tán từ Công ty thép Việt - Nhật khiến nhiều học sinh và giáo viên của trường bị choáng váng, ngất xỉu khi hít phải.

Về việc trên, ông Nguyễn Văn Phi - trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty thép Việt - Nhật, cho biết: Nhà máy hoạt động luyện phôi thép có công suất 120.000 tấn/năm từ năm 2008, sau đó công ty gặp khó khăn nên nhà máy dừng hoạt động. Đến giữa năm 2015 thì hoạt động trở lại.

Trong quá trình hoạt động, vào khoảng 5h30 ngày 6/1, đơn vị nhận được thông báo về sự cố. Túi lọc bụi lò luyện thép bị cháy mặc dù được thay mới. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Đơn vị đang phối hợp với lãnh đạo địa phương thăm hỏi học sinh và giáo viên bị choáng, ngất. Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị có trách nhiệm trong chi trả viện phí. Hiện đơn vị đã tạm dừng lò luyện thép để khắc phục sự cố.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN