Thứ năm, 25/04/2024 | 09:02
RSS

Hiếp dâm vợ bạn rồi ngồi tâm sự và xin số điện thoại

Thứ sáu, 26/10/2018, 15:00 (GMT+7)

Đối tượng Tất vừa mới ra tù chưa được bao lâu vì tội hiếp dâm một cụ bà 80 tuổi giờ lại tiếp tục hầu tòa vì hiếp dâm vợ một người bạn cùng xóm.

Hiếp dâm vợ bạn rồi cho tiền và xin số điện thoại
Bị cáo Nguyễn Văn Tất tại tòa. Anh: Người lao động.

Ngày 26/10, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm và bác kháng cáo của Nguyễn Văn Tất (27 tuổi; ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), y án sơ thẩm là tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù về tội "Hiếp dâm", theo Người lao động.

Theo  nội dung trong bản án sơ thẩm, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 28/2/2018, trên đường đi nhậu về, Tất ghé nhà anh Q. Nhìn qua khe cửa, Tất không thấy anh Q. ở nhà mà chỉ có vợ anh này là chị H. đang nằm ngủ trong mùng với 2 con nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tất lẻn vào nhà rồi chui vào mùng ôm chị H. Giật mình chị H. liền đẩy Tất ra nhưng bị Tất khống chế và đe dọa không được la nếu không sẽ giết. Hoảng sợ nên chị H. đành để cho y thực hiện hành vi đồi bại.

Theo pháp luật TP.Hồ Chí Minh, sau khi thỏa mãn dục vọng, bị cáo còn lại ngồi "tâm sự" với bị hại. Tất nói mình là bạn của chồng chị H. rồi xin số điện thoại của chị H. Sau đó Tất đưa cho bị hại 280.000 đồng rồi đi về. Chị H. liền đi trình báo Công an.

Phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Tất 6 năm 9 tháng tù. Tất làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX phúc thẩm sau khi xem xét quyết định giữ nguyên phán quyết của cấp sơ thẩm.

Đáng nói, đây là bản án thứ 2 về tội Hiếp dâm của Nguyễn Văn Tất. Theo báo Công Lý năm 2014, Tất đã hiếp dâm một cụ bà gần 80 tuổi ở cùng xã và bị TAND huyện Phong Điền xử phạt 4 năm tù. Mới ra tù chưa lâu, Tất lại tiếp tục phạm tội.


Xem thêm Clip: Phát hiện bạn gái nhắn tin với người cũ, thanh niên cuồng ghen sát hại cô gái

Minh Trang (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN