Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:44
RSS

Hiện tượng cover Cherry Nguyễn: "Yêu là phải để đối phương được tự do, thoải mái"

Thứ ba, 06/06/2017, 06:45 (GMT+7)

Cherry Nguyễn được cộng đồng mạng yêu thích với vẻ ngoài xinh xắn cùng giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng nhưng cũng thật cá tính.

Cherry Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Anh Đào, có sở thích ca hát, đọc sách đặc biệt là truyện ngắn và quà tặng cuộc sống.

Không chỉ sở hữu giọng hát hay, gương mặt xinh đẹp, cô nàng 9X Kiên Giang còn có thành tích học tập đáng nể. Cô gái từng là học sinh giỏi 11 năm, trong đó có 4 năm đứng nhất khối, giải nhì học sinh giỏi văn cấp tỉnh và thành phố. Ngoài ra, Cherry Nguyễn còn là "đầu tàu" khi liên tục đạt giải cao trong những cuộc thi chỉ huy Đội giỏi.

 Cherry Nguyễn1

Cherry Nguyễn được xem là cô gái "tài sắc vẹn toàn" với thành tích học tập khủng". Ảnh: NVCC

Khi lên đại học, Cherry Nguyễn tiếp tục rinh luôn giải nhì Nét đẹp sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh. Hiện tại, 9X đã tốt nghiệp và đang sinh sống, làm việc tại Sài Gòn. Không chỉ là một chuyên viên marketing, Cherry Nguyễn còn là một cô nàng "đa zi năng" khi tham gia nhiều vai trò khác nhau như: diễn viên tự do, mẫu ảnh, MC...

Cherry Nguyễn: "Mình chưa đủ khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp"

- Cherry Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của cộng đồng mạng qua những clip cover lại ca khúc. Bạn có nghĩ mình sẽ thực hiện một MV?

- Mình cũng có dự định sẽ thực hiện một MV trong dịp Giáng sinh cuối năm nay. Hiện tại, mình đã chuẩn bị xong phần kịch bản và âm nhạc. Mình sẽ bắt tay làm MV khi mọi thứ đã hoàn tất.

Mình nghĩ, MV không cần đầu tư quá hoành tráng vì thực ra mức chi phí để thực hiện khá cao. Vì thế, mình sẽ đầu tư tất cả vào chất lượng nhằm mang tới cho khán giản một sản phẩm tốt nhất. Sản phẩm này mình cũng sẽ đưa lên trang Youtube cá nhân.

 Cherry Nguyễn2

Cô nàng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng qua những clip cover. Ảnh: NVCC

- Cherry Nguyễn có từng nghĩ mình sẽ bước chân vào showbiz với vai trò một ca sĩ?

- Thực ra, hiện tại mình cũng có phần nào đó là "người của công chúng" thông qua lĩnh vực điện ảnh, đóng MV. Tuy nhiên, với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp thì mình nghĩ bản thân chưa đủ.

Mình thấy bản thân còn phải học tập, rèn luyện thêm rất nhiều về kĩ thuật thanh nhạc cũng như phong cách trình diễn. Nếu có ai đó hỏi mình có đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp không thì đáp án là có. Tuy nhiên, không phải là hiện tại mà mình sẽ chờ tới lúc bản thân có đủ năng lực và sẵn sàng.

- Bạn định hình cho mình phong cách âm nhạc như thế nào?

- Mình hát được nhiều thể loại nhạc nhưng nổi trội nhất vẫn là dòng nhạc dance và rap. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng kết hợp hài hòa giữa nhạc trẻ cùng hát rap.

- Ca hát là đam mê của bạn, tại sao Cherry Nguyễn không lựa chọn thi vào nhạc viện?

- Ban đầu, mình không nghĩ sẽ theo đuổi con đường ca hát bởi gia đình mình cũng không có truyền thống âm nhạc. Hơn nữa, nhà mình cũng không phải khá giả nên việc lựa chọn vào ngành kinh tế. Dù thế nhưng "máu" văn nghệ trong mình vẫn luôn sôi sục. Mình đi học nhưng vẫn tham gia vào các sự kiện với vai trò MC, diễn viên, ca sĩ hội nghị và cả tiệc cưới nữa.

 Cherry Nguyễn3

Cherry Nguyễn cover hiện đang tham gia vào một số dự án điện ảnh, MV ca nhạc. Ảnh: NVCC

Sau này, mình mới may mắn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng từ ứng dụng online Talktv và thông qua bản cover được đăng tải trên mạng xã hội. Mình cũng không nghĩ những ca khúc cover ấy lại được nhiều người yêu thích như vậy. Đây cũng là động lực để nuôi dưỡng đam mê và tiếp tục cố gắng phát triển kĩ năng của bản thân.

- Tham gia vào CCtalk từ năm 2014, bạn cảm thấy thế nào?

- Nói thật ban đầu mình không thích lắm bởi giao lưu với khán giả trong chương trình online cực khó. Trước đây, mình đã quen việc đứng trên sân khấu hoạt náo hoặc dẫn chương trình, còn với chương trình online thì phải sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn nên mình cảm thấy rất kì cục.

Những ngày đầu rất khó khăn nhưng nhờ sự động viên của mọi người nên mình cũng cố gắng vượt qua tất cả. Mình học hỏi mọi người, tham khảo thị hiếu của khán giả và cuối cùng cũng có một lượng fan nhất định. Mọi người ủng hộ rất nhiệt tình nên mình thấy rất vui và hạnh phúc.

Cherry Nguyễn nghĩ bản thân sẽ không "gắn liền" với ai cả

- Xinh đẹp, hát hay lại có thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn có thể chia sẻ “bí kíp” để có được điều đó?

- Xinh đẹp thì là do bố mẹ ban cho chứ không phải do mình quyết định. Đùa thôi chứ từ khi đi học và tiếp xúc với mạng xã hội mình cũng phần nào ý thức được ngoại hình ảnh hưởng nhiều từ lối sống và chế độ ăn uống, nghỉ ngơi lắm.

Vì thế, lúc nào mình cũng tự tập cho mình thái độ sống vui vẻ lạc quan, ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước lọc... để giữ được vóc dáng ổn định và trẻ trung. 

 Cherry Nguyễn4

"Bí kíp" để luôn học tốt của Cherry Nguyễn chính là sự tập trung. Ảnh: NVCC

Với việc học tập, mình cũng không có bí kíp gì mà chỉ cố gắng tập trung nghe giảng để hiểu bài ngay trên lớp. Nếu mình không biết sẽ hỏi giáo viên ngay. Khi đã hiểu thì mình học bài sẽ nhanh hơn về nhà chỉ cần đọc lại đôi ba lần là thuộc. Làm bài tập cũng vậy, nếu bạn đã hiểu lý thuyết thì sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Quan trọng nhất là bản thân phải biết tự giác và chủ động trong học tập. Khi bạn xem học tập không phải là nhiệm vụ khắt khe hay bị ép buộc mà đơn giản chỉ là hành trình giúp bạn lớn lên từng ngày.

Học là cho bản thân bạn, là hành trang chuẩn bị cho sự trưởng thành của riêng bản thân. Và khi bạn đã yêu thích chuyện học hành thì mọi thứ sẽ đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.

- Một nghệ sĩ đa năng vừa ca hát, vừa diễn xuất lại có thể làm MC có phải là hình tượng bạn hướng tới?

- Đúng thế. Mình thấy bản thân cũng tham lam lắm, muốn học và biết thật nhiều. Mình nghĩ bản thân làm được gì thì sẽ cố gắng làm hết. Đồng thời, mình cũng đang cố gắng rèn luyện không ngừng để hoàn thiện bản thân. Mình nghĩ một người làm tốt nhiều thứ và giỏi về một lĩnh vực sẽ tốt hơn là chỉ biết và chuyên về một thứ. 

- Được biết, Cherry Nguyễn bắt đầu làm MC từ năm 13 tuổi. Thời điểm đó bạn có gặp khó khăn gì không?

- Mình rất may mắn được trời ban cho giọng đọc truyền cảm cùng khả năng giao tiếp tốt trước đám đông. Năng khiếu này mình phát hiện từ nhỏ nên đã được nhà trường gửi lên nhà thiếu nhi tỉnh để làm MC. Lúc ấy khó khăn lớn nhất là mình tự ti trước đám đông.

Việc nói lưu loát trước lớp đã khó, trong khi các chương trình do tỉnh tổ chức như: Liên hoan tiếng kèn Đội ta, Búp sen Hồng toàn miền Nam lên tới cả ngàn người. Lúc ấy, mình rất hồi hộp và cố gắng trấn tĩnh, tự tìm cách động viên bản thân. Mình thường tự nhắc nhở sẽ không nhìn vào một người bất kỳ mà nhìn xa xăm. Lâu dần, mình không còn sợ sân khấu nữa.

 Cherry Nguyễn5

Trước đây, Cherry Nguyễn khá tự ti còn hiện tại thì không. Ảnh: NVCC

- Cherry đã bao giờ nhận được những lời bình không hay? 

- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mình sẽ chọn lọc cái để xem, những lời góp ý chân thành mang tính xây dựng thì mình cố gắng tiếp thu và xem đó như động lực phấn đấu. Còn với những lời bình dạng công kịch, hạ bệ thì mình sẽ chọn cách bỏ qua và không quan tâm. Với mình, cuộc sống vốn không có thứ gì hoàn hảo.

- Cuộc sống hiện tại của bạn có gắn liền với một “ai đó”?

- Dù hiện tại hay tương lai mình cũng không thích phải "gắn liền" với ai cả. Đùa thế thôi chứ mình yêu thích tự do và luôn theo chủ nghĩ tự do cá nhân. Sau này nếu có yêu và cưới ai mình cũng sẽ tôn trọng quyền tự do của họ bởi mình cũng mong muốn điều đó.

Cho dù yêu và hợp nhau cỡ nào thì cũng nên dành cho đối phương một thế giới riêng bởi mỗi người có sở thích khác nhau, bạn không thể cứ cả ngày kè kè bên người đó được.

Cảm giác bị kiểm soát từ A-Z không ai có thể chịu đựng nổi. Yêu là phải để đối phương được tự do, thoải mái chứ không phải tìm người kiểm soát mình. Mình thích tự do bay nhảy nhưng tất nhiên mọi thứ đều có giới hạn của nó. Vì thế, mình mới nói việc gắn liền với một ai đó là điều không thể với bản thân.

 Cherry Nguyen

Cherry Nguyễn yêu tự do và muốn "nửa kia" cũng sẽ tôn trọng sự riêng tư cá nhân. Ảnh: NVCC

- Mục tiêu Cherry Nguyễn đặt ra trong tương lai?

- Trong thời gian gần đây mình sẽ cố gắng phát triển kênh Youtube, hoàn thành một số dự án về phim và âm nhạc cũng như đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Còn trong tương lai xa mình sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để mua nhà cho ba mẹ và đầu tư nhiều cho việc học tập, trau dồi kĩ năng và phát triển bản thân hơn. Cuối cùng, mình sẽ cố gắng tìm anh chàng "xấu số" nào đó để về "hầu hạ" cho bản thân.

Tàu Về Quê Hương - Cherry Nguyễn cover

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus