Thứ tư, 24/04/2024 | 18:32
RSS

Hi hữu: Bò tót quý hiếm nặng gần 8 tạ tử vong vì húc vào đầu xe tải

Chủ nhật, 19/02/2017, 15:34 (GMT+7)

Một cá thể bò tót thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm từ trong rừng bất ngờ lao ra, đâm vào đầu xe tải chở đá thi công đường và chết tại chỗ.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết, vừa có 1 cá thể bò tót thuộc nhóm động vật rừng cấp quý hiếm bị chết trong khu vực quản lý của Vườn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/2, con bò tót khoảng 7 tuổi, nặng gần 800kg được phát hiện nằm chết tại Km 22 tỉnh lộ 674 - thuộc khoảnh 3 (tiểu khu 677, lâm phần Vườn quốc gia Chư Mom Ray quản lý) và cách đó vài mét là chiếc xe tải BKS 82C-018.98 chở vật liệu xây dựng bị móp phần đầu bên phải.

bò tót quý hiếm

Cá thể bò tót quý hiếm nằm chết cạnh ô tô tải. Ảnh Báo Kon Tum

Tài xế Nguyễn Thanh Hùng (lái xe của công trường đang thi công đoạn đường này) cho biết, trong lúc xe đang chạy thì bất ngờ con bò tót lao đến húc vào đầu xe.

Hiện xác được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia bảo quản và thực hiện các thủ tục, biện pháp xử lý để làm tiêu bản phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

bò tót quý hiếm đâm vào xe tải

Đầu xe bị móp do bò tót đâm vào. Ảnh Dân Việt

Tài xế lái chiếc xe trên cũng được mời đến để làm rõ.

Thông tin ban đầu xác định, bò tót bị chết là do húc vào đầu xe tải chở đá làm công trình xây dựng, trên thân bò không có dấu hiệu bị săn bắn, bẫy bắt, vì vậy không phải là vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Theo ông Đào Xuân Thủy, Phó giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cá thể bò tót vừa bị chết là loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, được bảo vệ nghiêm ngặt và thường đi theo bầy 4-6 con.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus