Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:46
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ cô giáo lùi xe khiến 2 học sinh thương vong ở Sơn La

Thứ sáu, 20/04/2018, 10:35 (GMT+7)

Cơ quan công an bước đầu đã xác định được nguyên nhân cô giáo lùi xe khiến 2 học sinh thương vong ở Sơn La.

Hé lộ nguyên nhân vụ cô giáo lùi xe khiến 2 học sinh thương vong ở Sơn La
Hé lộ nguyên nhân vụ cô giáo lùi xe khiến 2 học sinh thương vong ở Sơn La

Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979, trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trong lúc lùi xe ô tô đã đâm trúng hai em học sinh lớp 1 khiến một em tử vong, 1 em khác bị thương nặng, sáng 20/4, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Trực - trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục triệu tập người này cùng một số người liên quan để tiếp tục làm rõ.

"Bước đầu xác định nguyên nhân là do cô Hương không làm chủ được phương tiện dẫn đến xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên", ông Trực nói.

Theo ông Trực, cô Hương chưa có giấy phép lái xe. Chiếc xe ô tô trên là của anh Vì Văn Dương (SN 1976, ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu), là giáo viên Trường Tiểu học Vân Hồ. Sau khi tới trường thì anh Dương để cho cô Hương cầm lái rồi sau đó tiến hành lùi xe thì xảy ra tai nạn.

Một nguồn tin khác cho biết, cô Hương đang học lái xe và sáng ngày 19/4 cô giáo này đã mượn xe của thầy Dương tập lái và gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn trên khiến em Sồng A Ninh tử vong và em Trần Tuấn Anh bị gãy tay và chân. Hiện em Trần Tuấn Anh đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, cả hai em đều là học sinh lớp 1 của trường Trường tiểu học Vân Hồ. 

Sau khi xảy ra tai nạn anh Dương đã nhận mình là lái xe thay cho cô Hương. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, cơ quan công an tiến hành lấy lời khai làm rõ thì anh Dương đã thừa nhận chính cô Hương lái xe gây tai nạn.

Công an đang đo đạc hiện trường vụ tai nạn
Công an đang đo đạc hiện trường vụ tai nạn

Trong chiều cùng ngày, công an đã triệu tập cô Hương lên trụ sở làm việc và cô giáo này cũng đã thừa nhận mình đã lái xe. 

Trước đó, vào khoảng 9h40 ngày 19/4, cô giáo Nguyễn Thị Hương (đang công tác tại trường Tiểu học Vân Hồ) điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 26A – 054.29 di chuyển trong khuôn viên sân trường.

Khi thực hiện lùi xe, do không chú ý quan sát nên đã xảy ra va chạm với 2 học sinh. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào bức tường hàng rào của trường. Vụ tai nạn khiến 1 học sinh học lớp 1 tử vong và 1 học sinh khác bị xe chèn gây gãy chân.


Xem thêm Ớn lạnh khi xem quy trình sản xuất cà phê nhuộm than pin

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN