Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:05
RSS

Hé lộ nguyên nhân "cỏn con" vụ nhóm thanh niên dùng tuýp sắt đánh cô gái dã man

Thứ năm, 18/05/2017, 14:41 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ việc nhóm thanh niên dùng tuýp sắt hành hung cô gái.

Ngày 18/5, trung tá Nguyễn Trí Dũng – Trưởng công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ nhóm nam thanh niên hành hung hai cô gái trên địa bàn xã Phụng Châu ngày 16/5 vừa qua.

Nhóm đối tượng dùng tuýp sắt hành hung thiếu nữ ngay trên đường

Nhóm đối tượng dùng tuýp sắt hành hung thiếu nữ ngay trên đường. Ảnh cắt từ clip

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận do xích mích với nhau, một cô gái đã gọi em trai mình cùng vài người thân tụ tập thành một nhóm tới “dằn mặt". Rất may, nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ.

Trong đoạn clip ghi lại vụ việc có sự xuất hiện của hai cô gái. Tuy nhiên, qua xác minh, chỉ một thiếu nữ bị nhóm đối tượng hành hung. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân không viết đơn trình báo lên cơ quan chức năng nhưng sau khi đoạn video được đăng tải, công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên hành hung dã man một cô gái trẻ tại địa bàn xã Phụng Châu.

Theo hình ảnh clip ghi lại, 2 cô gái bị một nhóm nam thanh niên khoảng 5 người quây xung quanh trước cổng một ngôi nhà. Ban đầu, một nam thanh niên mặc áo đen dồn thiếu nữ mặc quần bò vào sát cảnh cửa cổng rồi vung tuýp sắt đập liên tiếp. Sau đó, cả nhóm thanh niên xông vào đánh cô gái túi bụi mặc cho nạn nhân xin lỗi.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều người dùng Facebook bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng, hành động đánh hội đồng phụ nữ là đáng lên án và cần bị xử lý nghiêm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus