Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:00
RSS

Hé lộ nguyên nhân gã con rể sát hại cha mẹ vợ gây rúng động Sài Gòn

Chủ nhật, 20/11/2016, 21:14 (GMT+7)

Sau 2 ngày lẩn trốn, gã con rể - nghi phạm sát hại bố mẹ vợ gây xôn xao dư luận đã ra công an đầu thú, khai nhận nguyên nhân phạm tội của mình.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, chiều hôm nay (20/11), đối tượng Trịnh Chí Kiên (SN 1970, ngụ huyện Bình Chánh) đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi sát hại cha mẹ vợ gây rúng động dư luận sau 2 ngày lẩn trốn.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, vợ chồng nghi phạm này sống ly thân, người vợ đã dẫn đứa con trai 3 tuổi về nhà cha mẹ ruột là ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1959) và bà Trần Thị Hiệp (SN 1965, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) sinh sống.

Hiện trường vụ án mạng khiến vợ chồng già chết thảm

Hiện trường vụ con rể sát hại cha mẹ vợ. Ảnh Vietnamnet

Do muốn hàn gắn tình cảm nên Kiên nhiều lần đến năn nỉ vợ đưa con về chung sống nhưng không được chấp thuận. Kiên cho rằng, vợ chồng ông Hoàng - bà Hiệp có tác động đến vợ để cảnh vợ chồng Kiên chia ly và cũng nghĩ rằng, họ ngăn cản, không cho vợ quay về chung sống với Kiên. Từ đó Kiên đâm ra thù ghét.

Buổi sáng xảy ra vụ việc, Kiên tiếp tục đến thuyết phục vợ con quay về thì nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ. Sẵn mối thù lâu nay, Kiên đã dùng dao đoạt mạng cha mẹ vợ rồi bỏ trốn. 

Sau khi gây án, Kiên cố gắng đạp xe gắn máy để tẩu thoát nhưng xe không nổ. Kiên đứng trước nhà, chặn xe và nhờ 1 người phụ nữ chở đi rồi bỏ trốn.

Biết công an đang truy lung, khó có thể trốn thoát được nên Kiên đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an huyện Bình Chánh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ sự việc cho Phòng CSĐT TP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus