Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:02
RSS

Hé lộ nguyên nhân đối tượng chém người họ hàng tử vong ở huyện Quốc Oai

Thứ hai, 14/10/2019, 11:16 (GMT+7)

Khi nghe được thông tin những người họ hàng nói về vấn đề đưa mình vào trại tâm thần, đối tượng đã lạnh lùng vác dao quắm chém thương vong 2 người.

Nhân chứng kể lại phút đối tượng ra tay chém 2 người thương vong
Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn thôn Cấn Thượng (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội), sáng ngày 14/10, PV đã có mặt tại địa phương để ghi nhận thông tin về vụ việc.

Nạn nhân tử vong trong vụ án mạng được xác định là ông Đỗ Ngọc L. Người còn lại bị thương là ông Hà Danh H. Cả 2 nạn nhân đều trú tại xã cấn Hữu. Danh tính hung thủ cũng được cơ quan chức năng xác định là Đỗ Văn Đạt (SN 1988, trú tại cùng địa phương).

Theo ghi nhận, buổi sáng ngày 14/10, gia đình đang tổ chức làm lễ khâm liệm cho nạn nhân Đỗ Ngọc L. Nói về vụ án mạng, nhiều người dân tỏ thái độ bàng hoàng về hành động ra tay tàn ác của hung thủ.

Theo lời một nhân chứng cho biết, đối tượng Đỗ Văn Đạt là người có biểu hiện về vấn đề thần kinh tại địa phương. Bố mẹ đều mất sớm nên Đạt sinh sống cùng vợ trong ngôi nhà nhỏ gần chợ xã Cấn Hữu.

Nhân chứng kể lại phút đối tượng ra tay chém 2 người thương vong
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 13/10, Đạt cùng người thân làm giỗ cho người bố đã qua đời trước đó. Chiều cuối ngày, sau khi đã sử dụng rượu bia, đối tượng vào nhà nghỉ ngơi.

Trong lúc này, một số người họ hàng ngồi nói chuyện có nhắc đến vấn đề đưa Đạt vào trong Bệnh viện Tâm thần Ba Thá (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) để chữa trị do thời gian này, bệnh tình của Đạt tái phát.

Khi nghe được thông tin trên, Đạt nổi điên trong người, đập phá đồ đạc trong nhà và vác ra một cây quắm vung lên chém mọi người. Phát hiện sự việc, ông Đỗ Ngọc L. (một người họ hàng) lên tiếng can ngăn, khuyên giải liền bị Đạt dùng quắm chém nhiều nhát. Vết thương nặng khiến nạn nhan tử vong tại chỗ.

Ông Hà Danh H. (hàng xóm của Đạt) chạy sang để can ngăn cũng bị đối tượng dùng hung khí chém bị thương ở phần cánh tay. Sau khi gây án, đối tượng mang theo hung khí chạy vào nhà đóng cửa và cố thủ bên trong. Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo với cơ quan chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cấn Hữu đã báo cáo lên Công an huyện Quốc Oai phối hợp bắt giữ hung thủ. "Tôi nhìn vào lúc đó thì thấy máu chảy lênh láng khắp nhà. Ông L. sau khi bị chém cố gắng thoát thân nhưng đối tượng vẫn cầm hung khí đuổi theo truy sát.

Khi vụ án xảy ra được 1 lúc, nhiều cảnh sát hình sự có mặt và phải dùng đến hơi cay sau đó mới khống chế, bắt giữ được đối tượng", nhân chứng này cho hay.

Nhân chứng kể lại phút đối tượng ra tay chém 2 người thương vong
Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân Nguyễn Ngọc L.

Trao đổi với PV, một người thân của nạn nhân H. cho biết, sau khi xảy ra sự việc, ông H. bị thương nặng ở vùng cánh tay và được chuyển đến bệnh viện 103 để cấp cứu.

"H. là con rể tôi, sau khi sự việc xảy ra, tôi có nhận được diện thoại của con gái bảo xuống trông giúp nhà để vào viện chăm sóc chồng. Cả đêm qua tôi không dám ngủ, nghĩ lại sự việc mà kinh hoàng quá", người này thông tin.

Theo thông tin từ Công an huyện Quốc Oai cho biết, hiện đối tượng Đạt đang bị tạm giữ để điều tra về vụ án mạng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Bích Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN