Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:01
RSS

Hậu quả khi cựu Thủ hiến Catalonia xứ Catalan từ chối về nước hầu tòa

Thứ năm, 02/11/2017, 06:52 (GMT+7)

Cựu Thủ hiến Catalonia xứ Catalan bị phế truất Carles Puigdemont đã từ chối trở lại Tây Ban Nha để xuất hiện trước một phiên tòa ở Madrid.

Tòa án hình sự tối cao của Tây Ban Nha đã phát lệnh triệu tập cựu Thủ hiến Catalonia xứ Catalan Carles Puigdemont và 13 cựu thành viên khác trong chính quyền xứ Catalonia để phục vụ công tác điều tra chính thức về yêu cầu đòi độc lập của xứ này.

14 người nói trên được yêu cầu có mặt tại toà án ở Madrid vào ngày 2 và 3/11. Ông Puigdemont và một số cựu lãnh đạo của Catalonia đã chạy sang Bỉ sau khi chính quyền Madrid nắm quyền kiểm soát trực tiếp vùng Catalonia xứ Catalan cuối tuần trước.

Sau khi Catalonia tuyên bố độc lập, Chính phủ Tây Ban Nha đã phế truất Thủ hiến cùng nội các ngay lập tức, giải tán nghị viện khu vực và kêu gọi bầu cử sớm.

 Catalonia xứ Catalan
Cựu Thủ hiến Catalonia xứ Catalan hiện đã sang Bỉ. Ảnh: AP

Trưởng công tố viên Tây Ban Nha nói rằng ông Puigdemont và các cựu lãnh đạo Catalonia bị cáo buộc tội nổi loạn, kích động và lạm dụng công quỹ. Nếu ông Puigdemont và các cựu quan chức từ chối lệnh của toà, các ủy viên công tố Tây Ban Nha có thể ban hành lệnh bắt giữ.  

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cựu Thủ hiến Catalonia bị phế truất Carles Puigdemont đã từ chối trở lại Tây Ban Nha để xuất hiện trước một phiên tòa ở Madrid nhằm trả lời các câu hỏi liên quan đến việc tuyên bố độc lập của khu vực tự trị này.

 Catalonia xứ Catalan
Ban lãnh đạo Catalonia hiện đang bị tòa án Tây Ban Nha triệu tập. Ảnh: AFP

Thay vào đó, ông Puigdemont yêu cầu được trả lời các câu hỏi từ Bỉ, nơi ông đang lưu trú. Luật sư Paul Bekaert của ông Puigdemont xác nhận điều này vào ngày 1/11. Nếu không xuất hiện theo lệnh triệu tập của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha vào ngày 2/11, ông Puigdemont có thể đối mặt với một lệnh bắt giữ.

Tuy nhiên cho đến ngày 1/11, luật sư Bekaert xác nhận với hãng thông tấn AP rằng chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra nhằm vào thân chủ của ông.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN