Thứ tư, 24/04/2024 | 02:29
RSS

Harry Kane sẽ là vua phá lưới dễ dàng nhất lịch sử World Cup?

Thứ tư, 04/07/2018, 08:00 (GMT+7)

Liên tục gặp may, Harry Kane sẽ là vua phá lưới dễ dàng nhất lịch sử World Cup nếu vận may tiếp tục đến trong những trận đấu tới.

Chiến thắng trên chấm phạt đền đầy kịch tính trước đối thủ Colombia (4-3) sau khi hòa 1-1 sau 120 phút, ĐT Anh giành vé vào tứ kết World Cup 2018. Với chiến thắng này thì đây chỉ mới là lần thứ hai mà Tam Sư làm được ở một giải đấu lớn.

Lần đầu tiên tuyển Anh loại đối thủ trên chấm 11m là 22 năm kể từ khi Euro 96 khi hạ tuyển Tây Ban Nha. Còn ở sân chơi World Cup thì đã 12 năm, kể từ năm 2006 đến nay thì World Cup 2018 là lần đầu tiên tuyển Anh vào được tứ kết.

Vói bàn thắng trong trận đấu vòng knock-out rạng sáng nay, Harry Kane đã trở thành người thứ hai trong lịch sử nước Anh ghi bàn trong 6 lần ra sân liên tiếp trong màu áo đội tuyển.

Người đầu tiên làm được điều này là Tommy Lawton năm 1939. Thủ quân 24 tuổi này còn đang sở hữu 14 bàn sau 10 trận cho tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate, đặc biệt trong tám trận đeo băng đội trưởng thì Kane ghi đến 12 bàn.

Hiện tại, Kane vẫn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup cho đến thời điểm này với 6 bàn. Hai cầu thủ còn lại có 4 bàn là Cristiano Ronaldo - đã hết cơ hội ghi bàn vì Bồ Đào Nha bị loại, chỉ còn Romelu Lukaku là người gần với thành tích của Kane nhất.

Harry Kane sẽ là vua phá lưới dễ dàng nhất lịch sử World Cup
Đường đến danh hiệu vua phá lưới của Kane đang dễ dàng hơn bao giờ hết. Ảnh: FIFA

Điều đáng nói ở đây, là có tới 3 trong số 6 bàn thắng của Kane được thực hiện trên chấm 11m. 3 bàn còn lại thì có 2 tình huống dứt điểm cận thành trong trận ra quân với Tunisia cùng 1 bàn thắng rất may mắn khi bóng chạm chân Kane từ cú sút xa của Ruben Loftus-Cheek. Nói nôm na, Kane đã hay lại còn... may.

So với 6 bàn thắng của Vua phá lưới World Cup 2014 là James Rodriguez hay xa hơn là 5 bàn thắng của Thomas Muller ở World Cup 2010, 6 bàn thắng hiện tại của Kane được thực hiện dễ dàng hơn hẳn và có tới 5 trong số đó ghi vào lưới các đội bóng yếu.

Dẫu sao, thành tích ghi bàn hiện tại cũng giúp Kane xác lập 2 cột mốc khác. Cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 6 trận liên tiếp cho tuyển Anh của huyền thoại Tommy Lawton được xác lập năm 1939, và trở thành cầu thủ Anh đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong cả 3 trận đầu tiên tại World Cup.

Đây mới là lần đầu Kane được hít thở bầu không khí ở ngày hội bóng đá đỉnh cao, và ngôi vị Vua phá lưới, dù may mắn hay không, cũng là sự khích lệ rất lớn với chân sút đang thuộc biên chế của Tottenham Hotspur này.


Xem thêm: Đội tuyển Brazil lập kỷ lục siêu ấn tượng tại World Cup

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN