Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:24
RSS

Hành trình tới chức vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp

Thứ hai, 16/07/2018, 00:35 (GMT+7)

Vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết, Pháp đã lên ngôi vô địch xứng đáng. Sau 20 năm, Pháp lại bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới.

Pháp và Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi. Kết quả cuối cùng, Pháp là đội dành chiến thắng với tỷ số 4-2. Dù thua trận, nhưng Croatia đã khiến người hâm mộ nức lòng với lối chơi tấn công rực lửa. 

Như vậy sau 20 năm, Pháp lại lên ngôi vô địch. Năm 1998, Zidane cùng các đồng đội lần đầu tiên nâng cao chiếc cup vàng World Cup. Hai mươi năm sau, những hậu bối của anh đang có cơ hội làm điều tương tự.

Khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2018 tại bảng A, ĐT Pháp giành 23 điểm sau 7 trận thắng 2 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Thụy Điển. Didier Deschamps và các học trò cho thấy họ vẫn là một ứng viên cho chức vô địch World Cup diễn ra tại Nga.

Bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh với vị thế của một ứng cử viên vô địch, nhưng ĐT Pháp phải rất vất vả mới có chiến thắng 2-1 trước ĐT Australia. Ngay sau trận đấu, báo giới Pháp đã lên tiếng chỉ trích Deschamps và các học trò thi đấu tiêu cực, không tôn trọng đối thủ.

Tình hình vẫn không được cải thiện trong trận đấu với Peru. Đoàn quân áo lam giành chiến thắng trong một thế trận tẻ nhạt, thiếu sức sống và rời rạc. Nếu các chân sút Peru xuất sắc người ca khúc khải hoàn có lẽ đã là đội bóng đến từ Châu Mỹ


Tuyển Pháp vô đọc World Cup 2018.

Làn sóng chỉ trích lên đến đỉnh điểm sau trận hòa 0-0 với Đan Mạch. Những tiếng huýt sáo, là ó trên sân Luzhniki là minh chứng rõ ràng nhất. Một ứng cử viên vô địch nhưng trình diễn một lối đá thiếu thuyết phục, nhàm chán và rời rạc. Những ngôi sao như: Mbappe, Griezmann, Giroud,Pogba chưa thể tìm thấy tiếng nói chung.

Tuy nhiên, tất cả đã phải nhìn nhận lại. ĐT Pháp ở vòng knock-out là một ĐT hoàn toàn khác. Hàng công chơi mạch lạc và sắc sảo, hàng thủ chơi chắc chắn, kín kẽ. Bữa tiệc bàn thắng trong trận gặp Argentina cùng chiến thắng 2 sao trước Uruguay cho thấy đây mới là sức mạnh thực sự của Les Bleus. Thắng Uruguay, Mbappe cùng các đồng đội sẽ đối đầu ĐT Bỉ ở bán kết.

Trận bán kết World Cup 2018 giữa Pháp và Bỉ có thể được coi là trận chung kết sớm của giải đấu. Cả hai đội tuyển cùng sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình như: Hazard, Lukaku, Kevin Bruyne, Antonie Griezman, Pogba,…

Với dàn sao đang sở hữu Bỉ và Pháp hứa hẹn có một trận thư hùng mãn nhãn. Không phụ lòng người hâm mộ, hai đội nhập cuộc đầy phóng khoáng với liên tiếp các tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau.

Bước sang hiệp hai, ĐT Pháp bất ngờ chơi trùng lại. Họ chủ động nhường quyền tấn công cho đối phương để thực hiện ý đồ chơi phòng ngự phản công sở trường với hai cầu thủ đầy tốc độ ở trên là Mbappe và Griezmann.

Chơi chủ động và chặt chẽ, ĐT Pháp phần nào khiến đối thủ bất ngờ. Phút 51, những chú “gà trống” được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Antonie Griezmann có pha treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm trước khi Umtiti đánh dầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu.

Trong suốt những phút còn lại của trận đấu, ĐT Bỉ đã không thể xuyên thủng mảnh lưới thủ môn Hugo Lloris. Chung cuộc ĐT Pháp giành chiến thắng 1-0 và bước vào trận chung kết gặp Croatia (đội giành chiến thắng trước ĐT Anh sau đó 1 ngày).

Vinh quang chỉ còn cách Didier Deschamps và các học trò một bước chân nữa mà thôi - trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra với những khó khăn và kịch bản giống như trận gặp Bỉ. Và một lần nữa, thầy trò Deschamps  đã vượt qua được những giây phút khó khăn và giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Pháp vô địch World cup sau 20 năm.


Xem thêm: HLV Nguyễn Văn Sỹ tuyên bố không ngán Hà Nội FC

Minh Dân
Theo Đời sống Plus/GĐVN