Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:52
RSS

Hành trình tìm con trong nước mắt - Kỳ 2: Xin đừng đổ lỗi vô sinh, hiếm muộn cho riêng mình phụ nữ

Thứ năm, 16/08/2018, 07:01 (GMT+7)

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn có thể đến từ hai phía và tỷ lệ nam giới vô sinh ngang bằng với chị em phụ nữ.

LTS: Bấy lâu nay, mỗi khi gặp một hoàn cảnh vô sinh, hiếm muộn, đa số những “tiếng bấc, tiếng chì” đều đổ lên vai người phụ nữ với không ít những từ ngữ khó nghe như “không biết đẻ”, “cá rô đực”, “đổi mái đi”… Đã có những cặp vợ chồng hiếm muộn dù đi khám, có kết luận nguyên nhân vô sinh từ phía người chồng nhưng dường như dư luận vẫn không buông tha cho người phụ nữ.

Hành trình tìm con trong nước mắt - Kỳ 1: Đớn đau 'bản án' vô sinh

Hành trình tìm con trong nước mắt - Kỳ 2: Xin đừng đổ lỗi vô sinh, hiếm muộn cho riêng mình phụ nữ​

"Không có con chỉ có thể là do vợ không biết đẻ"

Dù kết hôn đã lâu nhưng vợ chồng anh Vũ Duy Tân và chị Nguyễn Thị Nguyệt (Yên Mô, Ninh Bình) vẫn chưa có con. Sốt ruột và mong con nên sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, vợ chồng anh chị mới đi khám hiếm muộn. Tại đây, các bác sỹ kết luận anh Tân bị giảm tĩnh mạch tinh nên khả năng sinh sản bị ảnh hưởng, còn chị Nguyệt hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Nỗi buồn vô sinh, hiếm muộn Xin đừng chỉ đổ lỗi cho phụ nữ
Vợ chồng anh Vũ Duy Tân và chị Nguyễn Thị Nguyệt hạnh phúc bên 2 thiên thần bé nhỏ.

Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian chạy chữa, tìm con, chị Nguyệt vẫn không dám về quê vào các dịp hội họp, ma chay, đám cưới do áp lực từ phía người thân họ hàng vì với họ, “không có con chỉ có thể là do vợ không biết đẻ”. Thậm chí, khi anh Tân lên tiếng giải thích cho vợ, mọi người cũng không tin vì “đàn ông trẻ khỏe thế kia sao mà không có con được".

Trên thực tế có không ít các cặp vợ chồng gặp tình huống tương tự như anh Tân, chị Nguyệt. Nói về vấn đề này, TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng - Giám đốc BV Bưu điện cho biết: “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Trước đây, khi hai vợ chồng không có con, mọi tội lỗi thường bị đổ lên vai người phụ nữ. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất vào năm 2015, nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở các cặp đôi có tỷ lệ 40% do nữ, 40% do nam, 20% chưa rõ nguyên nhân".


TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng - Giám đốc BV Bưu điện

Xin đừng đổ tất cả tội lỗi lên vai người phụ nữ!

Mới đây, trong Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn tại BV Bưu điện, BSCKI. Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện cho biết, hiện trạng vô sinh hiếm muộn rất đáng lo ngại. Thống kê mới nhất của BV Phụ sản Trung ương, nước ta có 7,7% trong tổng số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản (tương đương hơn 1 triệu cặp vợ chồng) gặp phải các vấn đề vô sinh hiếm muộn.

Các nguyên nhân gây vô sinh nữ phải kể đến đó là không có rụng trứng do bẩm sinh, tuổi cao, hậu quả của phẫu thuật hoặc điều trị hóa chất. Rối loạn phóng noãn do buồng trứng đa nang, suy tuyến yên, hội chứng thượng thận sinh dục. Rối loạn phóng noãn cũng có thể xảy ra khi đời sống gặp áp lực, căng thẳng. Ngoài ra còn các nguyên nhân về bất thường đường sinh dục, không có âm đạo, không có tử cung, cổ tử cung, dính tử cung do viêm, lao, cắt tử cung...

Với vô sinh nam, thường do không có tinh trùng vì không có quá trình sinh tinh do suy tinh hoàn hoặc do tắc nghẽn hệ thống dẫn tinh. Bệnh nhân nam có tinh trùng nhưng yếu, ít, bất thường về số lượng, độ di động, hình thái... Nguồn gốc của vấn đề này có thể do bất thường bẩm sinh về gen, hoặc hệ quả của các bệnh quai bị, viêm tinh hoàn... Đáng chú ý, uống rượu hút thuốc, sử dụng ma túy và tuổi cao cũng ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Nỗi buồn vô sinh, hiếm muộn Xin đừng chỉ đổ lỗi cho phụ nữ 2
BS Nguyễn Thị Nhã - Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện

Do đó, BS. Nguyễn Thị Nhã khuyến cáo, ngoài các yếu tố bẩm sinh không thể phòng ngừa, thì lối sống và việc theo dõi sức khỏe định kỳ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản.

Cả nam và nữ cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc hợp lý, giữ vệ sinh tốt, sinh hoạt tình dục an toàn, thường xuyên kiểm tra sức khỏe - đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Với nam giới, cần chú ý thêm việc bỏ các thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu...

Ngoài ra BS. Nhã cũng chia sẻ, một trong những nhân tố quan trọng nhất trong quá trình điều trị vô sinh đó là xác định nguyên nhân là do vợ, chồng hay do cả hai; hay do vô sinh không rõ nguyên nhân để có biện pháp điều trị thích hợp.

Vợ chồng khi đi khám nếu kết luận nguyên nhân từ phía ai cũng không nên trách móc, nặng lời bởi như vậy chỉ làm cho mọi chuyện xấu thêm, rạn nứt quan hệ vợ chồng khiến hành trình tìm con càng khó khăn hơn. Hơn lúc nào hết, cả hai phải đồng sức đồng lòng, động viên nhau cùng quyết tâm chạy chữa. Với người phụ nữ có lẽ sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn vì quan niệm xưa vẫn hay cho rằng “vợ chồng không có con là do người vợ”, xin đừng đổ tất cả tội lỗi lên vai người phụ nữ.

Trên thực tế, nếu người phụ nữ phải chịu áp lực, stress sẽ càng khó thụ thai hơn với thụ thai tự nhiên. Với các cặp vợ chồng hiếm muộn áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nếu người vợ quá căng thẳng cũng sẽ làm tỷ lệ đạu thành công giảm xuống vì thế vì thế các chị em rất cần sự cảm thông chia sẻ từ phía người bạn đời, từ gia đình, xã hội

Còn nữa...

Mời độc giả đón đọc Hành trình tìm con trong nước mắt- Kỳ 3: Thâm nhập đường dây bán trứng người giá 32 triệu đồng/lượt vào lúc 7h00 ngày 17/8.


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN