Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:01
RSS

Hành trình rong ruổi truy bắt một tên cướp cực kỳ nguy hiểm

Chủ nhật, 30/04/2017, 20:55 (GMT+7)

Các trinh sát thuộc Đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bắt giữ 1 kẻ cướp tài sản cực kỳ nguy hiểm.

Ngày 30/4 đội Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Nguyễn Quốc Trung (tự Tý mủ, SN 1988, ngụ xã Tân Bằng, huyện Tới Bình, tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 8, TP.HCm) cho cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ

Chân dung đối tượng cướp tài sản bị bắt giữ. Ảnh Vietnamnet

Đối tượng Trung từng có 2 tiền án về tội “cướp giật”, “trộm cắp tài sản”, bị nhiễm HIV và đang nghiện nặng.

Tối ngày 6/3 do cần tiền tiêu xài và cần mua ma túy để sử dụng, Trung nảy sinh ý định cướp tài sản, nhắm vào người hành nghề "xe ôm". Tại đường Bến Vân Đồn, quận 4, Trung đón xe do anh Huỳnh Trọng N. (SN 1988, ngụ quận 4) điều khiển để nhờ chở về quận 7.

Tuy nhiên, Trung yêu cầu anh N. chở qua nhiều địa điểm khác nhau để tìm khu vực vắng vẻ ra tay. Chạy lòng vòng đến 3h sáng 7/3 Trung yêu cầu anh N. chở đến địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Do nghi ngại khi được yêu cầu chở đi lòng vòng, anh N. dừng xe tại bãi đất trống tại đây và yêu cầu tính tiền. Bất ngờ Trung dùng nón bảo hiểm tấn công, đánh anh N. gục tại chỗ rồi cướp lấy xe gắn máy hiệu Wave cùng 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Cơ quan chức năng tiếp nhận trình báo của bị hại và nhanh chóng xác định Trung chính là nghi can trong vụ án này. Trung được xác định là 1 kẻ cướp cực kỳ nguy hiểm. Đối tượng này vốn sống lang thang, hành tung bí ẩn nên trinh sát lần theo dấu vết gặp không ít khó khăn.

Tang vật của vụ án

Tang vật vụ cướp tài sản được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh Vietnamnet

Các trinh sát nhận được tin báo rằng Trung lần lượt xuất hiện ở nhiều tỉnh thành như: Hà Nội Đắc Nông, Bình Dương, Bình Phước… nên đội đặc nhiệm lập tức lên đường. Tuy nhiên, đối tương này vốn là kẻ cáo già nên đã nhanh chóng di chuyển đi nơi khác, trước khi tổ trinh sát đến nơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/4 đội Đặc nhiệm Hướng Nam đã xác định Trung trên đường về quê để chuẩn bị thăm nhà, đồng thời thu gom đồ đạc tiếp tục lẩn trốn. Tổ trinh sát lập tức xuống Cà Mau phối hợp cùng Công an địa phương để giăng lưới.

Tổ trinh sát của Đội đặc nhiệm Hướng Nam có mặt tại xã Tân Bằng (huyện Thời Bình, tỉnh Cà Mau) để phối hợp cùng lực lượng công an địa phương truy bắt. Khi Trung vừa xuất hiện tại đây, các trinh sát đã phục kích tóm gọn trong sự bất ngờ của đối tượng này.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus