Thứ tư, 24/04/2024 | 03:28
RSS

Hành trình đánh cược mạng sống đầy nước mắt của sao Hoa ngữ khi sinh con

Thứ sáu, 13/04/2018, 14:25 (GMT+7)

Để có được những thiên thần nhỏ bé, Từ Nhược Tuyên, Từ Hy Viên hay Trần Tuệ Lâm, Trương Đình… đã phải đánh cược cả mạng sống của mình để sinh con.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Sao Hoa Ngữ mang bầu khổ tận cam lai

Từ Hy Viên từng lên cơn co giật sau khi sinh con

Vì thể chất yếu, Từ Hy Viên tạm ngưng các hoạt động giải trí mà tập trung cho việc có bầu, sinh con nối dõi cho nhà họ Uông. Cô có chế độ ăn uống khá khắt khe và thường xuyên tới gặp bác sĩ để tư vấn. Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi cũng nhiều lần đến chùa vừa cầu bình an vừa mong có thể sớm chào đón con đầu lòng thuận lợi.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Từ Hy Viên lo lắng khi mang thai đứa con thứ 3

Không phụ sự mong mỏi của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi, ngày 24/4/2014, con gái Uông Hy Nguyệt của cặp đôi chào đời. Ngày 14/5/2016, nàng Sam Thái của Vườn sao băng lại chào đón thêm một cậu quý tử. Trong lần sinh con thứ 2, Từ Hy Viên suýt chết vì lên cơn co giật do tác dụng phụ của thuốc.

Mới đây nhất, bà xã của Uông Tiểu Phi vừa xác nhận rằng cô đang mang bầu con thứ 3. Được biết, em bé trong bụng Từ Hy Viên mới được khoảng 7 tuần. Ở tuổi 42, bà xã Uông Tiểu Phi lo lắng rằng mình không còn hợp tuổi sinh nở. Hơn thế, thể chất của Từ Hy Viên cũng không tốt càng khiến cô thêm lo lắng.

Từ Nhược Tuyên: Uống 13 viên thuốc/ngày, tiêm 200 mũi

Không khác với Từ Hy Viên khi có bầu là trường hợp của người đẹp Từ Nhược Tuyên. Kết hôn muộn, Từ Nhược Tuyên cũng trải qua quá trình mang thai vất vả hơn nhiều người bạn cùng trang lứa khác. Ở tuổi 40, nữ diễn viên nổi tiếng gần như nghỉ hẳn làm việc để dưỡng thai.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Từ Hy Viên phải nằm 142 ngày trên giường bệnh khi mang thai

Được biết, Từ Nhược Tuyên được chẩn đoán bị bất túc cổ tử cung (cổ tử cung bị khiếm khuyết, giãn nở sớm, dễ gây sảy thai hoặc sinh non). Cô phải nằm liệt giường và ít di chuyển. Từ Nhược Tuyên từng chia sẻ mỗi ngày phải uống 13 viên thuốc và đã tiêm tới hơn 200 mũi để có thể giữ được em bé an toàn.

Ngày 13/8/2015, cô chính thức hạ sinh một bé trai đầu lòng sau 142 ngày nằm trên giường bệnh và uống 300 liều thuốc an thai. Nghĩ về quá trình vất vả khi có bầu, Từ Nhược Tuyên quyết định đặt tên con trai là Dalton Lee với ý nghĩa là người mạnh mẽ, kiên cường.

Trần Tuệ Lâm: tiêm 30 mũi dưỡng thai

Mặc dù có thời gian yêu nhau dài nhưng mãi đến năm 2008, sau 16 năm yêu nhau, Trần Tuệ Lâm và Lưu Kiến Hào mới chính thức lên duyên vợ chồng. Ở độ tuổi 41, Trần Tuệ Lâm đã phải tiến hành thụ tinh nhân tạo 3 lần và may mắn cô đã hạ sinh 2 con trai khỏe mạnh. Dù vậy, Tuệ Lâm cũng đã mất đi một cặp song thai giữa 2 bé trai Lưu Thăng và Lưu Thâm. Trong thời gian mang bầu, diva Hồng Kông cũng phải liên tục tiêm 30 mũi để dưỡng thai.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Tuệ Lâm đã 3 lần thụ tinh nhân tạo

Vào năm 2014, có rất nhiều thông tin cho rằng Trần Tuệ Lâm cùng trợ lý đã đến trung tâm xét nghiệm y học để xét nghiệm khả năng mang thai ngoài tuổi 40 của mình sau khi có tin đồn chồng Trần Tuệ Lâm đi ăn với một cô gái trẻ tại nhà hàng Pháp. Có lẽ, nữ diva đã chọn quyết sách mang thai để giữ chồng. 

Trương Đình: 8 lần mang bầu thất bại

Không riêng gì Từ Nhược Tuyên, "Vi Phi" Trương Đình cũng từng trải qua những tháng ngày vất vả khi sinh con. Kết hôn với người chồng hơn mình 10 tuổi vào năm 2010, Trương Đình nhanh chóng muốn sớm có con đầu lòng. Nhưng, dù nỗ lực hết sức cô đã trải qua 8 lần mang thai thất bại. Trương Đình đã thử mọi biện pháp nhưng kết quả không được như mong muốn.

Thực tế, Trương Đình từng có ý định bỏ cuộc song chồng cô Lâm Thụy Dương không đồng ý. Vì lớn hơn vợ 10 tuổi, luôn sợ mình ra đi trước bỏ lại vợ cô độc, vì thế Lâm Thụy Dương kiên trì khuyến khích cô tiếp tục cố gắng.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Trương Đình  đã phải tiêm 1.000 mũi tiêm trong 3 năm 

Trong vòng 3 năm trời, Trương Đình đã phải tiêm 1.000 mũi tiêm và cuối cùng cô cũng được đền đáp xứng đáng khi chào đón hai thiên thần xinh xắn. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng năm 2009 và năm 2012 có thêm con trai. Kể về quá trình "khổ tận cam lai" khi 8 lần thất bại, Trương Đình từng bật khóc. Cô chia sẻ: "Ngày đó tôi bị tiêm nhiều đến mức khắp người đều sưng phù. Nhiều khi bị mất hết cảm giác".

Nhưng, dù có vất vả và khổ sổ như thế nào đi chăng nữa thì cái mà Trương Đình được đền đáp ngày hôm nay chính là một gia đình hạnh phúc bên hai đứa con xinh xắn. Có lẽ đối với cô, quãng thời gian khổ sở trước kia rất đáng.

Lê Tư: Thụ tinh nhân tạo mong sinh quý tử

Ở tuổi 39, Lê Tư chính thức lên xe hoa với tỷ phú Mã Đình Cường. Vì đã lớn tuổi nên cô gặp tình cảnh khó có thể mang thai. Vì muốn sớm có con nối dõi cho chồng, Lê Tư đã quyết định thụ tinh trong ống nghiệm. Trong giai đoạn này, Lê Tư được chăm sóc đặc biệt tại một phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện có tiếng. Kết quả thành công và năm 2010 cô cùng Mã Đình Cường chào đón hai bé gái đáng yêu.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Lê Tư khi mang bầu

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều bà vợ của các tỷ phú giàu có khác, Lê Tư chịu áp lực sinh con quý tử cho gia đình nhà chồng. Năm 2012, "công chúa Triệu Mẫn" màn ảnh Hong Kong lại quyết định sử dụng phương pháp thụ tinh một lần nữa. Lê Tư và Mã Đình Cường lại chào đón thêm một tiểu công chúa đáng yêu.

Vì lo lắng cho sức khỏe của vợ, Mã Đình Cường đã quyết định không muốn bà xã sinh thêm em bé. Đối với ông, 3 cô con gái đáng yêu và người vợ luôn kề cận bên mới là điều quan trọng nhất.

Diêu Thần: nằm trên giường không thể động đậy

Diêu Thần kể rằng thời gian mang bầu mọi hoạt động của cô đều được thực hiện như một "trận chiến", có khi nằm trên giường cũng không thể động đậy nổi, muốn đứng dậy thì chân tay vung vẩy loạn xạ. Kể cả việc sinh hoạt cơ bản như đánh răng cũng không được thuận lợi, kem đánh răng luôn rớt xuống chiếc bụng bầu.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con

Hầu Bội Sâm: Ngã trong nhà tắm khi đang ở tháng cuối thai kỳ

Hầu Bội Sâm từng bị ngã trong nhà tắm khi đang ở tháng cuối của thai kỳ. Nghĩ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đó, người đẹp không khỏi giấu được cảm xúc: “Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là ngàn vạn lần không được nhìn thấy thứ gì màu đỏ. Khi ông xã chạy đến, tôi không nhịn được vừa khóc lớn vừa nói “Em té ngã, cục cưng liệu có làm sao không”.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Hầu Bội Sâm từng bị ngã khi ở tháng cuối thai kỳ

Sau đó, liền đưa tay lên bụng sờ cục cưng rồi nói với con rằng “Thật xin lỗi, nếu con bình an thì đạp một cái cho mẹ biết”. Sau một lúc liền có động tĩnh, lòng tôi mới an tĩnh trở lại”.

Nữ diễn viên còn bị nổi mụn rất nhiều trong thời gian mang thai.

Phạm Vỹ Kỳ: phải đội tóc giả khi ra đường

Nữ ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ cùng chồng Trần Kiến Chân phải dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo sau khi đã kết hôn 3 năm mà vẫn không có con. Bởi lận đận về đường con cái nên cặp đôi rất trân trọng và cực kỳ cẩn thận trong thời gian Phạm Vỹ Kỳ mang thai.

Hành trình cược mạng sống của sao Hoa ngữ khi sinh con
Phạm Vỹ Kỳ phải đội tóc giả ra đường

Phạm Vỹ Kỳ thậm chí phải đội tóc giả hoặc mũ khi ra ngoài trong thời gian mang bầu bởi cô bị rụng khá nhiều tóc trong thời gian mang thai. Cùng với đó là thường xuyên đi tiểu đêm và hoạt động khó khăn.

Xem thêm: 6 nữ diễn viên Hoa Ngữ mang thai vẫn bạt mạng đóng phim

Hiểu Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN