Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:37
RSS

Hạnh phúc bất ngờ với người mẹ 3 lần mất con vì bị hở eo tử cung

Thứ ba, 31/07/2018, 15:05 (GMT+7)

Ở tuổi 38, người phụ nữ ấy mới được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ trong lần mang thai thứ 4.

Hạnh phúc đến với người mẹ 3 lần mất con vì bị hở eo tử cung
Sản phụ 3 lần mất con vì bị hở eo tử cung đã được đón nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn ở lần mang thai thứ 4

Người phụ nữ ấy là chị Hoàng Oanh (38 tuổi, ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Chị Oanh bị hở eo tử cung nên 3 lần mang thai trước chị đều không giữ được con. Trong đó có 2 lần chị bị sảy thai và 1 lần mất tim thai.

9 năm vừa qua là hành trình vô cùng gian nan của vợ chồng chị, mỗi lần mang thai là một lần anh chị hy vọng rồi lại sụp đổ vì thất vọng.

Chị kể, vợ chồng chị cưới nhau năm 2009, một năm sau thì mang thai bé đầu lòng. Khi mang thai ở tuần 26, chị sinh non và không giữ được con. 2 năm sau, chị lại mang thai nhưng được 8 tuần thì bác sĩ phát hiện không có tim thai.

Đến lần thứ 3 mang thai một bé gái nhưng chị Oanh cũng bị sảy khi được 26 tuần.

Tới năm 2018, ở độ tuổi 38, chị Oanh bất ngờ mang thai lần 4. Mặc dù vui mừng nhưng vợ chồng anh chị cũng vô cùng lo lắng. Sau nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng, anh chị quyết định dành tất cả niềm tin, hy vọng vào lần mang thai này và tìm đến rất nhiều bệnh viện uy tín đế nhờ trợ giúp. Trong đó có Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc.

Hạnh phúc đến với người mẹ 3 lần mất con vì bị hở eo tử cung
Bác sĩ Vũ Văn Phi - Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, người theo dõi thai kỳ cho chị Hoàng Oanh

Bác sĩ Vũ Văn Phi, người trực tiếp theo dõi thai kỳ cho chị Oanh cho biết, sau khi thăm khám, bác sỹ phát hiện phát hiện chị có tử cung đôi, hai sừng. Nghi ngờ chị Oanh bị hở eo tử cung vì đã nhiều lần bị sảy thai, sinh non nên các bác sĩ  quyết định eo khâu tử cung cho thai phụ ở tuần thai thứ 16 để dự phòng đẻ non.

Tuy nhiên đến tuần thai thứ  25, chị Oanh có các dấu hiệu giống như những đợt mang thai trước, ngoài ra chị còn bị tiểu đường thai kỳ nên bác sĩ đã yêu cầu chị nhập viện theo dõi và điều trị bổ sung nội tiết. 

Duy trì được đến 30 tuần thì các bác sĩ xác định phần khâu không thể giữ được tử cung thêm nữa nên tiến hành mổ đẻ cho sản phụ. Một bé gái hơn 1,4kg ra đời nhưng bé lại bị dị tật tim bẩm sinh.

Chia sẻ với PV, TS.BS Cam Ngọc Phượng - Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi - Bệnh viện Hạnh Phúc cho biết sản phụ bị tiểu đường có thể làm em bé suy hô hấp sau sinh. Em bé sinh non ở tuần 30 có nguy cơ xẹp phổi lúc chào đời.

Chính vì thế sản phụ đã được chích corticoid trước sinh để phòng ngừa suy hô hấp cho bé. Ngay khi ra đời, bé được cho thở máy từ phòng sinh đến phòng chăm sóc đặc biệt giúp phổi bé nở liên tục.

Bé được đặt catheter trung tâm để chăm sóc dinh dưỡng. Sau hai tuần điều trị, hiện bé đã được rút ống catheter, có thể ăn qua đường tiêu hóa, sức khỏe ổn định, dự kiến bé sẽ xuất viện vào tuần tới.

Tình trạng hở eo tử cung thường do những bất thường về tử cung như tử cung đôi, tử cung hai sừng, tử cung bị tổn thương vì nong cổ tử cung để nạo thai... Hở eo tử cung cũng xảy ra khi thai phụ vận động nhiều gây gò tử cung nhưng không phát hiện ra.

Thai phụ bị hở eo tử cung có thể có các dấu hiệu như bị tức bụng, nặng vùng hạ vị, đau bụng lâm râm, đi tiểu nhiều lần, ra máu…

Ngoài ra siêu âm cũng có thể chẩn đoán hở eo tử cung, nếu thấy cổ tử cung ngắn hơn 25 mm, hoặc mở lớn 80 mm. 

Thời điểm khâu eo tử cung là khi thai từ 16 – 20 tuần (tốt nhất là 16 -18 tuân). Tùy theo thời điểm các lần sảy thai trước đó mà bác sĩ sẽ chọn tuần thai thích hợp để khâu eo tử cung.

 


Xem thêm Clip: 10 thực phẩm GÂY SẢY THAI cực nguy hiểm – Mẹ bầu hãy đặc biệt lưu ý!

Minh Phương
Theo Đời sống Plus/GĐVN