Thứ năm, 25/04/2024 | 21:31
RSS

Hành động dội mưa tên lửa vào Syria là sáng kiến của con gái rượu ông Trump?

Thứ hai, 10/04/2017, 07:00 (GMT+7)

Quyết định dội 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Syria mới đây của ông Donald Trump được đưa ra dựa trên ý kiến của con gái Ivanka Trump, theo những người thận cận với gia đình ông Trump.

Ông Trump đã phản đối can thiệp quân sự ở Syria từ khi là một công dân, chỉ trích sự can thiệp của Obama cho đến khi ông trở thành Tổng thống Mỹ

Tuy nhiên, ông Trump được cho là đã thay đổi ngoạn mục sau khi bị thuyết phục bởi ý kiến của con gái Ivanka về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, khiến 72 người chết và hàng trăm người bị thương. Mỹ và nhiều nước lớn nghi ngờ cuộc tấn công được tiến hành bởi Tổng thống Syria - Assad.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Trump nói: "Ivanka đang càng ngày càng có ảnh hưởng đến cha mình. Cô ấy thường tư vấn cho cha và hiểu rất rõ những hành động cần thiết để chống lại Assad dưới hình thức nào đó. Ivanka tức giận vì nước Mỹ thiếu phản ứng trực tiếp ngay sau cuộc tấn công hóa học ở Syria".

Sau cuộc tấn công hóa học, con gái của Tổng thống Mỹ viết trên Twitter: "Đau buồn và tức giận bởi những hình ảnh chụp ở Syria sau cuộc tấn công hóa học khủng khiếp ngày hôm nay”.

Sau bài đăng đó, lập trường của Tổng thống Mỹ về phản ứng quân sự đã bắt đầu thay đổi. Ông nhanh chóng tuyên bố cuộc tấn công là "phản động nhân loại và hành động tàn ác của Assad”. Ngày hôm sau, ông Trump chuyển hẳn từ lập trường “cách ly” sang can thiệp vào Syria.

Mỹ đã bắn 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Syria hôm 7/4. Ảnh: BBC

Ông nói: "Tôi nghĩ điều Assad đã làm là rất tồi tệ. Tôi nghĩ những gì đã xảy ra ở Syria là một sự ô nhục đối với nhân loại. Ông ta ở đó và tôi đoán ông ta đang điều hành mọi thứ. Một điều gì đó đã xảy ra”.

Sau khi Trump ra lệnh tấn công tên lửa vào Syria, Ivanka viết trên Twitter: "Thời đại chúng ta đang sống cần có những quyết định khó khăn. Tự hào về cha tôi vì đã không chấp nhận những tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại”.

Trước đó, con gái ông Trump đã chính thức đảm nhận vai trò "chưa có tiền lệ" tại Nhà Trắng. Thông cáo ngày 29/3 của Nhà Trắng cho biết: "Chúng tôi rất vui vì cô Ivanka Trump đã chấp nhận vai trò chưa từng có tiền lệ của một đệ nhất ái nữ nhằm hỗ trợ cho Tổng thống.

Cô Ivanka với vai trò là một nhân viên Nhà Trắng không nhận lương củng cố thêm cam kết của chúng tôi về đạo đức, minh bạch".

Thông tin trên được cho là khá bất ngờ khi cách đây không lâu Nhà Trắng thông báo về việc Ivanka sẽ có văn phòng riêng tại Cánh Tây của Nhà Trắng nhưng sẽ không có một chức vụ chính thức nào.

Ông Trump bên con gái Ivanka. Ảnh: Internet

Trong một thông cáo phát đi, Ivanka cho biết: "Tôi đã nghe thấy những lo ngại về vai trò cố vấn cho tổng thống của tôi cũng như việc tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức, tuy nhiên tôi sẽ làm việc với vai trò nhân viên Nhà Trắng không nhận lương, tuân thủ mọi quy tắc như tất cả các nhân viên liên bang khác".

Nguồn tin thân cận với Ivanka cho biết với Politico rằng, cô cảm thấy không có gì bất thường với việc bổ nhiệm cô vào chức vụ cố vấn cấp cao cho Tổng thống Trump bởi đây là công việc giống như cô đã làm trong suốt nhiều năm qua tại Tập đoàn Trump hay trong chương trình truyền hình thực tế The Apprentice.

Jamie Gorelick, luật sư riêng của Tổng thống Trump cho biết, cô Ivanka sẽ công bố kê khai tài chính và sẽ chấp hành các quy tắc về đạo đức như bất cứ nhân viên liên bang nào. Cũng theo luật sư này, Ivanka đang trở thành “tai mắt” cho tổng thống khi cô cố vấn cho ông về nhiều lĩnh vực khác nhau thay vì chỉ vấn đề quyền lợi cho phụ nữ.

Giới quan sát cho rằng, tầm ảnh hưởng của Ivanka ngày càng mở rộng chỉ 2 tháng sau khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Mỹ tấn công tên lửa Tomahawk vào Syria. Nguồn: Fox News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.