Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:18
RSS

Hàng trăm người ôm bao tải tiền lẻ mua vé, BOT Bến Thủy ngậm ngùi mở cửa miễn phí cho qua

Chủ nhật, 09/04/2017, 15:58 (GMT+7)

Sáng nay (9/4), hàng trăm người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tập trung tại BOT cầu Bến Thủy với hàng bao tải tiền lẻ để mua vé khiến nhà đầu tư phải mở cửa miễn phí để tránh ách tắc.

Sáng ngày 9/4, hàng trăm tài xế tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Tp. Vinh (Nghệ An) cùng phương tiện đã tập trung ở thị trấn Xuân An (gần cầu Bến Thủy) để treo băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu nhà đầu tư Cieno 4 phải mở cửa miễn phí cho các phương tiện của người dân sinh sống tại huyện Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Đức Thọ và Tp. Vinh.

Hàng trăm người dân tụ tập, phản đối việc thu phí ở BOT Bến Thủy. Ảnh: Infonet

Khoảng 10h, các tài xế tiếp tục thực hiện việc mua vé bằng những tờ tiền có giá trị thấp, thậm chí hàng bao tải tiền được dự trữ để đổi cho những lái xe qua trạm thu phí với các mệnh giá từ 200 - 2000 đồng với hình thức vo tròn, bỏ vào túi nylon sau đó đưa cho nhân viên soát vé kiểm tra để lấy vé.

Cũng như những lần trước, việc các phương tiện giao thông qua trạm dùng hàng bọc tiền lẻ để mua vé khiến nhân viên ở đây phải căng mắt để kiểm đếm mất khá nhiều thời gian và tình trạng ùn tắc giao thông qua cầu Bến Thùy ngày càng tăng. Mặc dù chỉ mới thu được khoảng 30 ô tô nhưng đoàn xe nối đuôi nhau chờ mua vé qua trạm đã kéo dài hàng km.

Tắc đường hàng dài khiến nhà đầu tư phải mở cửa miễn phí để giải tỏa tình hình. Ảnh: Dân Việt

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, khi thấy một tài xế mua vé bằng bọc tiền lẻ chuẩn bị sẵn, nhân viên tại đây đã đưa thẳng vé mà không tiếp tục đếm. Nhiều tài xế khi đưa tiền mua vé nhưng không được nhận đã cầm những tờ tiền lẻ ném vương vãi xuống đường.

Nhận được thông tin sự việc, lựa lượng công an có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông tránh xảy ra mất trật tự ATGT. Tuy nhiên, vì người dân quá đông và nhiều tiền lẻ nên nhà đầu tư đã quyết định mở cửa miễn phí cho các tài xế lái xe. Khi lưu thông qua trạm, những phương tiện nay tiếp tục vòng lại, qua khu vực cầu Bến Thủy 2 rồi mới trở về.

Phó trưởng Công an Tp. Vinh cho biết, việc các tài xế sau khi được mở cửa cho qua miễn phí đã ném tiền lẻ xuống 2 bên đường là sai, chúng tôi đã cho ghi hình và lập hồ sơ ban đầu để xử lý.

Người dân ký vào đơn khiếu nại gửi Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, chính quyền Hà Tĩnh.

Cũng trong sáng nay, các tài xế tại Tp. Vinh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ký vào đơn khiếu nại gửi Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, chính quyền Hà Tĩnh về việc, dù không đi qua một mét đường nào của BOT nhưng  Công ty xây dựng công trình giao thông Cienco 4 vẫn thu phí của người dân là sai và yêu cầu phía đơn vị nhà thầu di dời hoặc miễn phí vé.

Trao đổi với báo chí về vụ việc này, Tổng gám đốc Cienco 4 - ông Nguyễn Tuấn Huỳnh cho hay, việc mở cửa miễn phí trạm thu ban đầu là giải phóng ách tắc giao thông, số lượng xe thu phí không nhiều nhưng các xe không tham gia phản đối cũng không được di chuyển vì thu phí quá lâu, đếm mất thời gian khiến ùn tắc cục bộ. Ông cũng cho biết, việc hàng trăm tài xế gửi đơn khiếu nại, Công ty Cienco 4 sẽ cùng cơ quan chức năng xử lý.

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus