Thứ năm, 28/03/2024 | 16:49
RSS

Hàng trăm người dân hô hoán, hỗ trợ vây bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ

Chủ nhật, 10/12/2017, 11:40 (GMT+7)

Nhìn thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang chơi, đối tượng bồng đứa bé đưa lên xe rồi rồ ga chạy. Bố mẹ cháu đang ngồi trong công viên thì phát hiện, đồng thời hô hào người dân rượt theo.

Hàng trăm người dân hô hoán, hỗ trợ vây bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ

Rất đông người dân hỗ trợ vây bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Nha Trang, Khánh Hòa

Xác nhận với PV Lao Động vào tối 9/12, ông Nguyễn Đình Anh Minh - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, công an phường này đang tạm giữ đối tượng Lê Thành Tâm (SN 1986, trú đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP Nha Trang) để củng cố hồ sơ, bàn giao cho Công an TP Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em.

Ông Minh cho biết, vụ việc xảy ra gần 20h tối 9/12, tại khu vực công viên (đoạn giao đường Tháp Bà và Phạm Văn Đồng, thuộc phường Vĩnh Thọ). Vào thời điểm trên, Tâm điều khiển xe gắn máy mang BKS 79-N1 078.78 đến công viên ở đầu cầu Trần Phú (về hướng Bắc).

"Lúc này, Tâm nhìn thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang chơi tại đây. Tâm bồng đứa bé đưa lên xe rồi rồ ga chạy. Bố mẹ cháu đang ngồi trong công viên thì phát hiện, rượt theo. Tuy vậy, đi được một đoạn thì Tâm gặp một chiếc taxi nên kẹt đường. Thấy không thể thoát được, Tâm bỏ lại đứa bé rồi chạy lên vỉa hè tìm đường lẩn trốn" - ông Minh cho hay.

Hàng trăm người dân hô hoán, hỗ trợ vây bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ 2

Đối tượng Tâm đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để làm rõ hành vi có hay không bắt cóc cháu trai

Cũng theo ông Minh, lúc này, nghe tiếng tri hô của cha mẹ cháu bé, người dân đã hỗ trợ tạm giữ đối tượng. Sau đó, bảo vệ dân phố, quản lý đô thị phường đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ đưa đối tượng lên công an phường Vĩnh Thọ. 

Theo ông Minh, trong lúc rượt đuổi Tâm, bố cháu trai đã bị thương, chảy máu ở bàn chân. Riêng cháu trai bị chảy máu mũi, trầy xước ngực và khuỷu tay trái. 

"Ngay sau khi nhận được tin báo của công an, tôi đã tức tốc đến phường và yêu cầu một kíp trực y tế phường chăm sóc y tế cho 2 cha con họ" - ông Minh nói.

Ông Minh cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Nha Trang đang làm việc với đối tượng, củng cố lời khai, làm rõ hành vi của Tâm.

Nhiệt Băng
Theo Lao Động