Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:31
RSS

Hàng trăm người chờ đợi để được hiến máu khi biết tin nhóm O khan hiếm

Chủ nhật, 07/01/2018, 15:36 (GMT+7)

Hàng trăm người đã xếp hàng tại viện huyết học truyền máu Trung ương chờ hiến máu sau lời kêu gọi nhóm máu O trong ngân hàng máu sắp cạn kiệt.

TS. Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, tính đến ngày 6/1, tại kho dự trữ máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có khoảng 7.000 đơn vị máu, trong đó riêng nhóm máu O còn 1.500 đơn vị, chiếm hơn 20% tổng lượng máu dự trữ.

Trong khi mỗi ngày, Viện này phải cung ứng 700 đơn vị máu O cho các bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Hai nguyên nhân chính dẫn tới việc khan hiếm này là do nhóm máu O là nhóm máu có tỷ lệ cao trong cộng đồng, khoảng 45% dân số Việt Nam thuộc nhóm máu này.

Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng máu cũng cao hơn các nhóm máu khác. Ngoài ra, nhóm máu O là nhóm có thể truyền thay thế được cho tất cả các nhóm máu khác.

Nhận định về tình trạng khan hiếm nhóm máu O dự trữ, TS Khánh cho biết: “Tình trạng khan hiếm nhóm máu O hiện là tình trạng chung trên cả nước.

Tuy nhiên, việc thiếu máu dự trữ thường chỉ xảy ra nhất thời, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của bệnh nhân về nhóm máu O tăng lên đáng kể, trong khi thời điểm này lượng người tham gia hiến máu giảm xuống. Hiện chỉ có nhóm máu O trong tình trạng thiếu, còn các nhóm máu khác như A, B vẫn có đủ để cung cấp”.

hiến máu nhóm O
Chờ đợi hiến máu. Ảnh: Infonet

Cũng theo Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chu kỳ thiếu máu xảy ra hàng năm, là do người Việt chưa có thói quen đi hiến máu vào những ngày ý nghĩa. Ở nước ngoài, người dân họ có kế hoạch hiến máu hàng năm nên khó xảy ra tình trạng khan hiếm máu như ở Việt Nam. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nên hiến máu tình nguyện để có máu an toàn cho bệnh nhân.

Từ sáng nay 7/1, hàng trăm người đã xếp hàng tại viện huyết học truyền máu Trung ương chờ hiến máu sau lời kêu gọi nhóm máu O trong ngân hàng máu sắp cạn kiệt.

Lượng người đổ về Viện Huyết học hiến máu đông lên từng giờ. Không ít người phải chờ từ 15-30 phút mới đến lượt khám sức khỏe kiểm tra máu.

Bạn Nguyễn Bích Ngọc cho biết: "Em biết được thông tin này qua một mẩu tin lan truyền trên mạng xã hội Bản thân em cảm thấy rất vui khi được làm những việc có ý nghĩa cho cộng đồng như thế này".

hiến máu nhóm O
Hiến máu để khắc phục tình trạng cạn kiệt nhóm máu O. Ảnh: Infonet

Chị Nguyễn Thị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị nhận được thông tin viện sắp hết máu O trên Tivi nên ngày hôm nay chị đã sắp xếp công việc để có thể đi hiến máu.

Khoảng 11h sáng, khu vực khoa hiến máu trở nên quá tải nên viện đã phải mở cửa phòng hội trường lớn để tăng cường phục vụ những bạn trẻ tới hiến máu.

Bạn Nghiêm Tuấn Sang cho biết bạn đã hiến máu 3 lần, tuy nhiên khi nghe được lời kêu gọi thì chàng trai cảm thấy có những người đang cần máu thuộc nhóm của mình nên bạn cảm thấy mình nên tiếp tục hiến máu.

Theo báo cáo từ khoa lưu trữ và phân phối máu của Viện đến ngày 7/1/2018, hiện tại lượng máu dự trữ của Viện là 8.153 đơn vị máu. Trong đó nhóm máu O đạt 2.154 đơn vị máu, chiếm 26% tổng dự trữ. Sau 3 ngày kêu gọi, tỷ lệ nhóm máu O đã tăng 7,3% ( ngày 4/1 lượng máu nhóm O chỉ đạt 18,7% đến ngày 7/1 lượng máu O dự trữ đã tăng lên 26%)

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN