Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:52
RSS

Hàng nghìn mẹ Việt đang chia sẻ cách chữa vặn mình cho con phản khoa học

Thứ năm, 24/11/2016, 11:08 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của mẹ Q.A chia sẻ về cách chữa vặn mình cho trẻ sơ sinh. Bài viết đã được hàng chục nghìn lượt chia sẻ và hiện vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Theo chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa này thì việc có nhiều lông đẹn sẽ khiến trẻ vặn mình và ngủ không ngon giấc. Chị Q.A cũng đá áp dụng khá nhiều biện pháp dân gian như ném dây thừng buộc trâu vào gầm giường hay mua ốc gai biển tắm cho con… nhưng vẫn không cải thiện được tình hình.

Và theo chị, một phương pháp trị vặn mình cho con cực kỳ hiệu quả mà chị đã áp dụng đó là dùng lòng trắng trứng gà kết hợp với nước cốt chanh. Dung dịch này sau khi đánh tan sẽ được xoa theo hình vòng tròn lên khắp người của bé.

Chị Q.A cũng khuyến cáo các mẹ nên dùng lòng bàn tay để xoa lên người sẽ khiến con không bị đau. Cũng theo chia sẻ của chị thì “đánh tới đâu lông đẹn vón vào đến đó, cứng ngắc luôn”.

Những hình ảnh được bà mẹ bỉm sữa chia sẻ sau khi dùng lòng trắng trứng kết hợp với nước cốt chanh đánh lông đẹn cho con

Sau khi xoa hỗn hợp lòng trắng trứng gà và chanh, mẹ Q.A cũng khuyên chị em dùng bột mỳ xoa đi để làm sạch lông đẹn trên người trẻ. Để hiệu quả tốt, chị Q.A khuyên các mẹ nên làm một tuần liên tục.

Những lời chia sẻ cộng với hình ảnh một em bé lưng trần, nổi lông đen khắp người khiến nhiều mẹ tin rằng đây là một phương pháp cực kỳ hữu ích, cần thiết phải lưu lại để chia sẻ cho nhiều người áp dụng. Có nhiều mẹ có con qua tuổi sơ sinh rồi còn tỏ ra nuối tiếc vì đã không biết đến phương pháp này sớm hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều mẹ băn khoăn với cách làm này. Mẹ A.D tỏ ra lo lắng:

“Thật em không hiểu các mẹ đang làm gì mà chia sẻ bài viết này. Các mẹ thử làm trên da mặt mấy chục năm của các mẹ xem cảm giác thế nào rồi hãy làm cho con nhé. Da trẻ sơ sinh còn non, lấy lòng trắng trứng gà trộn với cốt chanh xoa lên người con mà da không bị ăn mòn mới là lạ”.

Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Bác sĩ Vũ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội Bác sĩ Hùng cho biết việc dùng lòng trắng trứng gà trộn với nước cốt chanh để đánh bay lông đẹn cho bé là việc làm phản khoa học. Đã nhiều năm trong nghề da liễu nhưng ông chưa từng nghe đến cách làm kỳ lạ này.

Da trẻ sơ sinh rất non và cực kỳ nhạy cảm. Việc dùng lòng trắng trứng gà sẽ dễ khiến da bị mẫn cảm, sưng tấy, nước cốt chanh có nhiều axit sẽ khiến da bị bào mòn. Còn việc dùng bột mỳ xoa lên da bé rất có thể sẽ làn da bé bị nhiễm khuẩn.

Thực ra, việc vặn mình, đỏ mặt ở trẻ sơ sinh dưới hai tháng tuổi là sinh lý hết sức bình thường. Trẻ vặn mình, rướn người để lớn cũng giống như người lớn cần đi lại, lao động. Trẻ vặn mình nhưng vẫn phát triển bình thường, ăn ngủ tốt thì các mẹ không nên quá lo lắng. Việc này sẽ kết thúc sau khi trẻ được 2 – 3 tháng.

Hải Bình
Theo Đời sống Plus