Thứ năm, 28/03/2024 | 16:58
RSS

Hàng ngàn đầu đạn, pháo được phát hiện trong căn nhà hoang ở Quảng Trị

Thứ tư, 28/11/2018, 14:25 (GMT+7)

Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện hàng ngàn đầu đạn, pháo có khả năng phát nổ trong căn nhà hoang.

Hàng ngàn đầu đạn, pháo được phát hiện trong căn nhà hoang ở Quảng Trị
Phát hiện gần 1.000 đầu đạn, pháo ở căn nhà hoang. Ảnh: Thanh Niên

Khoảng 10h ngày 28/11, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa tiến hành thu gom đưa về điểm tập kết và hủy nổ hàng ngàn đầu đạn, pháo.

Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện trong căn nhà bỏ hoang ở khóm 3A, thị trấn Khe Sanh có nhiều vật liệu nổ liền thông báo, yêu cầu sự hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Đội rà phá bom mìn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm đếm được gần 1.000 đầu đạn các loại như: đạn pháo, đạn rốc két, kíp các loại bom và "cây nhiệt đới" (cảm biến)...

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Văn Thành, Đội trưởng đội rà phá bom mìn thuộc Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thông tin trên Thanh Niên, số đạn pháo nói trên có nhiều ngòi nổ còn mới, dễ phát nổ nếu va chạm mạnh, rất nguy hiểm.

Theo đó, số vật liệu nổ nói trên được sản xuất tại Mỹ là phế liệu chiến tranh. Có khả năng những người buôn bán phế liệu không bán được nên vứt bỏ tại ngôi nhà hoang này.

Được biết, đây là lần đầu tiên tại địa bàn thị trấn Khe Sanh phát hiện số đạn, pháo với số lượng lớn như vậy.


Xem thêm: Đã bắt được kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở Nghệ An

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN