Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:32
RSS

Hàng loạt scandal của Phương Mỹ Chi đều là hệ lụy của thời đại công nghệ

Chủ nhật, 06/08/2017, 17:54 (GMT+7)

Một lần nữa, Phương Mỹ Chi vướng phải vụ lùm xùm không đáng có một phần do dư luận đã quá khắt khe với cô bé 14 tuổi.

Sau Giọng hát Việt nhí 2013, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi luôn là tâm điểm của dư luận. Thay vì những lời khen dành cho giọng hát như trước kia, Phương Mỹ Chi liên tục bị dư luận chỉ trích vì những scandal không đáng có. Thay vào đó những điếm tốt đáng được khen ngợi, cư dân mạng lại “quên béng đi”.

“Vận xui” do dư luận “thêu dệt”

Gần đây nhất, “chị Bảy” bị cô Út – người từng giúp đỡ, dìu dắt trên con đường âm nhạc tố vô ơn sau khi hai gia đình xảy ra mâu thuẫn. Ngay lập tức, dư luận xôn xao bàn tán và chỉ trích cô bé không biết cách cư xử trước sau và vô ơn với người có công dạy dỗ.

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi liên tục vướng phải những vụ lùm xùm không đáng có

Nhưng thử nhìn lại, Phương Mỹ Chi năm nay mới 14 tuổi vẫn đang là học sinh THCS. Mặc dù bước chân vào showbiz khá sớm nhưng cô bé vẫn đang ở lứa tuổi ăn, học là chính. Ở lứa tuổi này, cô bé còn đang trong quá trình học tập rèn luyện nhân cách, hơn nữa mọi quyết định đa phần đều phụ thuộc vào người lớn trong nhà.

Nhưng ngay khi câu chuyện cô Út Chi chia sẻ với báo chí những ngày qua chưa biết bao nhiêu phần trăm là sự thật mọi người đã vội "kết án" Phương Mỹ Chi vô ơn. Thực hư như nào cũng chỉ người trong cuộc biết. Về phía bố mẹ “Chị Bảy” đã xin phép không tiết lộ chuyện nội bộ gia đình ra bên ngoài. Câu chuyện tưởng chừng lắng đi thì dư luận vẫn tiếp tục “ăn theo” thấy người khác mắng cũng mắng. 

Trước đó, scandal ăn mặc già trước tuổi của Phương Mỹ Chi cũng khiến cô bé bị chỉ trích. Trong khi thời trang đi biển không thể là áo bà ba như trên sân khấu, người người đều mặc như vậy nhưng tại sao chỉ có Phương Mỹ Chi bị lên án? Phải chăng do bộc lộ tài năng quá sớm mà cô bé bị dư luận quan tâm thậm chí “soi mói” quá mức đời tư. Những điểm tốt của cô bé lại dần bị quên lãng.

Phuong My Chi

Dư luận cần có cái nhìn khách quan hơn về mọi việc

Trong khi các bạn cùng trang lứa chưa phải lo nghĩ gì đến đồng tiền thi Phương Mỹ Chi lại là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ngoài thời gian học tập trên lớp, cô bé còn phải thu xếp thời gian chạy show. Đã vậy, con nuôi Quang Lê còn phải đối mặt với hang loạt thị phi bủa vây. Như vậy liệu có công bằng với cô bé?

Hệ lụy của thời buổi công nghệ thông tin

Chắc hẳn khoảng thời gian gần đây cái tên Linh Ka đã không còn xa lạ với cư dân mạng. Bởi cô bé 15 tuổi này cũng là nạn nhân của mạng xã hội Facebook. Nổi tiếng qua ứng dụng hát nhép – Muvik app, Linh Ka sở hữu lượng follow khủng hơn 600.000 nghìn, fanpage cá nhân hơn 1.200.000 lượt thích.

Bên cạnh lượng fan thuộc thế hệ 10X, Linh Ka còn gặp phải những anti fans "ném đá thẳng tay" khi tung clip cover có quay cảnh yêu đương, lộ bản điểm toàn 0, phát ngôn mua điểm gây sốc,…. Thậm chí, một số người còn ghép tên Linh Ka với những cụm từ thô thiển, nhạy cảm để làm trò tiêu khiển.

Linh Ka bị chỉ trích

Linh Ka bị chỉ trích cũng do nổi tiếng quá sớm

Đó là Linh Ka còn chưa bước chân vào showbiz đã gánh chịu áp lực từ dư luận đến vậy, còn Phương Mỹ Chi sau 4 năm hoạt động nghệ thuật đã gặp những scandal từ trên trời rơi xuống do một bộ phận nhỏ cư dân mạng truyền tay nhau. Sau đó, những người khác cùng nhau chia sẻ, phóng đại sự việc theo một hướng xấu để rồi nhân vật chính trong câu chuyện bị đem ra chỉ trích.

Trong khi "dư luận" mờ mắt chỉ nhìn thấy điều tiêu cực mà không thấy những điểm tích cực. Bởi vậy, mới nói mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Dư luận nên có cái nhìn khách quan mỗi khi đánh giá vấn đề đừng lên nhìn nhận mọi việc từ một phía.

 

 

N.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN