Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:04
RSS

Hàng dài bất tận trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc chờ xin visa

Thứ năm, 25/01/2018, 15:28 (GMT+7)

Tại khu vực xin cấp visa của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội từ sáng sớm đã có đông đảo người dân xếp hàng chờ vào làm thủ tục.

Khi nhận của Báo Người Lao Động sáng 25/1 tại khu vực xin cấp visa của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội cho thấy từ sáng sớm đã có đông đảo người dân xếp hàng chờ vào làm thủ tục xin cấp visa (thị thực) nhập cảnh vào Trung Quốc.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho biết lượng công dân Việt Nam xin cấp visa Trung Quốc những ngày này tăng vọt.

Phòng Lãnh sự tại Đại sứ quán Trung Quốc từ hôm qua 24/1 đã mở một cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của người Việt Nam đến TP Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Châu Á. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin visa bắt đầu từ ngày 24/1 đến ngày 26/1, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30.

 Đại sứ quán Trung Quốc
Người dân xếp hàng chờ tới lượt vào nộp hồ sơ ở ĐSQ Trung Quốc. Ảnh: Người lao động

Cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc cho biết do lượng hồ sơ xin thị thực lớn, đặc biệt với lượng lớn các hồ sơ xin cấp visa nhanh, các cán bộ Phòng Lãnh sự đã làm việc xuyên trưa để giải quyết. Với những hồ sơ xin cấp thị thực nhanh trong vòng 2-3 ngày, lệ phí là 80 USD (cao hơn 20 USD so với mức thông thường). Đây là mức lệ phí đã được áp dụng tại Đại sứ quán từ 10 năm nay.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành trong chiều tối 23/1 đã tung ra các tour du lịch Trung Quốc để phục vụ người hâm mộ Việt Nam sang xem trận chung kết. Lượng khách đặt tour cũng tăng rất mạnh.

Công ty du lịch Vietrantour cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, xấp xỉ 5.000 lượt khách đã đăng ký chương trình cổ vũ bóng đá Việt Nam tại trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Đến thời điểm này, nhiều khách hàng vẫn đang tiếp tục điện thoại liên tục đến hỏi thông tin về tour. Công ty đang tiếp tục đặt thêm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng.

 Đại sứ quán Trung Quốc
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Ảnh: Người lao động

Về vấn đề visa, Vietrantour triển khai làm visa đoàn khách khẩn (cả đoàn phải đi và về cùng nhau khi xuất cảnh, nhập cảnh). Công ty này cam đoan có visa kịp thời gian 26/1 khởi hành.

Vietravel cũng cho hay, sau trận chiến thắng U23 Việt Nam trước U23 Qatar, Vietravel đã tổ chức ngay những chương trình tour dành cho cổ động viên nước nhà đến thành phố Thượng Hải - Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Nhưng khi vừa mở bán tour đến nay số lượng đã được bán hết.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng cho hay, hiện tour đi Trung Quốc bằng đường bộ và bay đến Thường Châu để xem trận chung kết với giá từ 13 đến gần 20 triệu đồng đã gần như kín chỗ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN