Thứ năm, 25/04/2024 | 06:50
RSS

Hạn chế xe cá nhân giảm ùn tắc: "Đừng để dân thấy chúng ta chỉ làm theo phong trào"

Thứ năm, 27/04/2017, 11:31 (GMT+7)

"Đừng để dân thấy chúng ta chỉ làm theo phong trào, cứ ra quân rầm rộ một thời gian rồi trở về như cũ", Phó Ban ATGT Tp. Hồ Chí Minh phát biểu trong cuộc họp.

Vào sáng ngày 27/4, trong buổi báo cáo thường trực của UBND Tp. Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường - GĐ Sở giao thông vận tải cho biết, tính đến tháng 4/2017, thành phố có khoảng 8 triệu xe, ô tô chiếm 640.000 chiếc còn lại là xe máy.

Tuy nhiên, do tốc độ tăng lên quá nhanh nên phải kiểm soát vì cơ sở hạ tầng ở Tp. Hồ Chí Minh không phát triển kịp. "Việc này sẽ được làm với việc phát triển giao thông công cộng", ông Bùi Xuân Cường chia sẻ.

Sẽ hạn chế xe cá nhân trong thời gian tới. Ảnh: TTO

Theo đó, dự kiến đến tháng 10/2017, Sở giao thông vận tải sẽ trình lên UBND thành phố các phương án, lộ trình cụ thể để thực thi việc hạn chế xe cá nhân nằm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, vị này cũng cho biết, hiện tại Sở giao thông vận tải và cơ quan chức năng đang phối hợp để khảo sát, xây dựng, nghiên cứu các đề án về hạn chế xe cá nhân để làm sao có thể giảm ùn tắc giao thông. Nhưng trước đó, phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về việc này.

Ông Cường cũng khẳng định, việc hạn chế xe cá nhân ở Tp. Hồ Chí Minh là việc làm chắc chắn phải thực hiện trong thời gian tới để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường và sức chịu đựng của cơ sở hạ tầng giao thông còn có hạn.

Cũng trong cuộc họp ngày 27/4, Phó Ban ATGT Tp. Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Ngọc Tường trình bày, sau hơn 2 tháng ra quân dành lại vỉa hè cho người đi bộ đã có kết quả bước đầu nhưng chỉ vài hôm sau, tình trạng lấn chiếm chỉa hè vẫn "mèo hoàn mèo".

Trước thực trạng trên, ông Tường bộc bạch: "Đừng để dân có cảm giác chúng ta làm theo kiểu phong trào, cứ ra quân rầm rộ một thời gian rồi đâu lại vào đấy".

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus