Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:39
RSS

Hai vợ chồng tử vong ở rẫy tiêu: Nghi phạm sát hại vợ rồi tự tử bất thành

Thứ tư, 21/03/2018, 16:22 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng hai vợ chồng tử vong ở rẫy tiêu, công an tỉnh Bình Thuận xác định nghi phạm là người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử bất thành.

Hai vợ chồng tử vong ở rẫy tiêu: Nghi phạm sát hại vợ rồi tự tử bất thành
Hai vợ chồng tử vong ở rẫy tiêu: Nghi phạm sát hại vợ rồi tự tử bất thành. Ảnh NLĐ 

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, ngày 21/3, cho biết nghi án giết vợ rồi tự sát xảy ra tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào ngày 18/3 vừa qua.

Nạn nhân của vụ án mạng này là bà Trương Thị Tuyết Nga (44 tuổi). Nghi can được xác định chính là người chồng, tên là ông Huỳnh Văn Ánh (45 tuổi), cùng ngụ xã Đông Hà). Hiện ông Ánh bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM theo báo Người lao động. 

Theo lời khai ban đầu của ông Ánh, vào trưa 18/3, sau khi ăn cưới về, ông này ra vườn tiêu của gia đình để xem công nhân làm việc. Sau đó, vợ chồng ông xảy ra cãi vã. Do có hơi men trong người, ông Ánh đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ, dẫn đến tử vong. 

Sau khi giết vợ, ông Ánh dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực để tự sát nhưng không chết. Đến cuối chiều cùng ngày, công nhân phát hiện ông Ánh bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu.

Theo báo pháp luật TP.HCM, vợ chồng ông Ánh có một vườn tiêu rộng khoảng 5ha nằm cách nhà 5km, đang đến mùa thu hoạch. Gia đình ông Ánh được xem là khá giả ở xã Đông Hà, người con lớn đang du học ở Nhật và một người con đang học đại học tại TP.HCM. 

Ông Ánh cũng được những người hàng xóm cho biết là rất hiền lành. Hiện, cơ quan điều tra đang giám sát ông Ánh và tiếp tục làm rõ vụ án mạng.


Xem thêm c
huyện lạ kỳ: Bị bắt gặp ngoại tình chồng bỏ mặc nhân tình với vợ cố thủ trong phòng 1 mình

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN