Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:38
RSS

Hai thi thể ở khu nhà trọ bị cháy tại Đê La Thành nghi là vợ chồng đi chăm con

Thứ bảy, 22/09/2018, 11:14 (GMT+7)

Dù 2 thi thể dù chưa nhận dạng và xác định được danh tính nhưng có nghi vấn hai thi thể này là bố mẹ đi chăm con ở viện nhi.

Ngày 22/9, đại diện Công an quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận, trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể người tại hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành – Gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo đó, một thi thể được phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, người dân vẫn gọi với biệt danh Hiệp “khùng”) và 1 thi thể phát hiện gần khu vực. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, khoảng 22h30 tối 21/9, lực lượng chức năng di chuyển một số vật dụng từ hiện trường ra phía ngoài, sau đó được chất lên xe ba gác di chuyển khỏi hiện trường.

Trong đêm, lực lượng chức năng cũng đưa 2 thi thể đến nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục pháp y, giám định.

Hai thi thể ở khu nhà trọ bị cháy tại Đê La Thành nghi là vợ chồng đi chăm con
Tại khu vực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: GĐXH

Cũng theo đại diện Công an quận Ba Đình, đơn vị đang phối hợp cùng với các lực lượng chức năng làm việc, lấy thông tin từ một số người dân để xác minh danh tính các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin mà phóng viên Phụ nữ Việt Nam vừa có, sau khi vụ cháy xảy ra khiến 2 chục dãy trọ của người nhà – bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì có 2 vợ chồng chăm con ở bệnh viện này bỗng nhiên mất liên lạc.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã thông tin và phối hợp với công an phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) để xác minh, tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. Trưa 21/9, bệnh viện đã liên hệ được với người thân ở quê của 2 vợ chồng này nhưng họ cũng thừa nhận không liên lạc được với 2 người này.

Chính vì thế, nhiều người đặt ra nghi vấn về mối liên quan giữa sự mất tích của 2 vợ chồng nọ với 2 thi thể bị cháy xém trong dãy trọ của ông Hiệp “khùng”. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi vấn về sự liên quan, còn cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về điều này

 


Xem thêm: Tạm đình chỉ công tác bác sĩ trực vụ song thai chết lưu ở Vĩnh Long

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN