Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:56
RSS

Hai phụ nữ bị bắt tạm giam 3 tháng chỉ vì chặn xe chở cát

Thứ bảy, 16/12/2017, 10:44 (GMT+7)

Hai phụ nữ ở Tây Ninh chặn xe ô tô của doanh nghiệp ra vào mỏ cát vì cho rằng xe đi lại làm hỏng mặt đường. Họ bị bắt giam vì tội gây rối.

Hai phụ nữ bị bắt tạm giam 3 tháng chỉ vì chặn xe chở cát
Hai phụ nữ bị bắt tạm giam 3 tháng chỉ vì chặn xe chở cát. Trong ảnh là hiện trường người dân chặn xe chở cát. Ảnh Tuổi trẻ.

Ngày 14/12, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đã bắt tạm giam bà Trần Thị Nhẫn (65 tuổi) và bà Vũ Thị Cương (51 tuổi) về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo Vnexpress.

Theo cơ quan điều tra, trước đó người dân ấp Tân Tiến, xã Tân Phú phản ánh xe ben của doanh nghiệp ra vào mỏ cát gây bụi, ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng mặt đường huyện, nứt nhà dân và sạt lở bờ sông. 

Ngày 19/11, tại buổi đối thoại với người dân, đại diện UBND huyện Tân Châu cho biết, công ty khai thác cát có giấy phép kinh doanh đồng thời cam kết bảo vệ môi trường, cũng như những quy định về tải trọng, tốc độ của các xe chở cát.

Người dân cho rằng việc xe chở cát thường xuyên ra vào tuyến đường có nhiều dân cư sinh sống dẫn tới nguy cơ gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người dân hai bên đường, theo báo Tuổi trẻ.

Do kiến nghị tới cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết nên người dân ở đây đã phản đối bằng cách chặn không cho xe cát ra vào. Khi mâu thuẫn tăng cao, UBND huyện và xã đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân nhưng bất thành. 

Hai phụ nữ bị bắt tạm giam 3 tháng chỉ vì chặn xe chở cát
Hai phụ nữ bị bắt vì đã nhiều lần chặn xe ben chở cát. Ảnh: Hồng Tuyết/Vnexpress

Trong các cuộc đối thoại này, chính quyền huyện Tân Châu và xã Tân Phú cho biết, doanh nghiệp khai thác cát cũng đóng góp kinh phí làm đường nên thuyết phục người dân đồng thuận để cho xe chở cát đi qua. 

Một số người dân không đồng ý và tiếp tục chặn xe chở cát nên đã bị công an mời lên làm việc nhiều lần, xử phạt hành chính. 

Sau nhiều lần mời làm việc, đến nay công an đã khởi tố 2 phụ nữ trong số những người phản đối.

Sau khi công an khởi tố vụ án và bắt 2 người, UBND huyện đã có báo cáo lên cơ quan cấp trên. Ông Tạ Châu Lâm, chủ tịch UBND huyện Tân Châu, cho biết thêm việc cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát là quyết định của UBND tỉnh.

Về khía cạnh pháp lý, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng cần xem xét hành vi phản đối của người dân trong bối cảnh xe chở cát có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. 

"Tại sao cơ quan chức năng không yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng vận chuyển cát tới khi làm xong tuyến đường mới?", luật sư đặt câu hỏi liên quan vụ việc.

Luật sư này cho rằng cơ quan chức năng huyện Tân Châu cần thận trọng và cần tìm ra giải pháp trên cơ sở tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân địa phương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc tại sao không yêu cầu doanh nghiệp làm tuyến đường khác để vận chuyển cát tránh khu dân cư, ông Tạ Châu Lâm - chủ tịch UBND huyện Tân Châu - cho biết hiện nay tuyến đường mới đang bị ngập nước nên chưa thể thi công xong. 

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN