Thứ năm, 25/04/2024 | 01:19
RSS

Hải Phòng: Anh trai dùng thanh sắt đánh em ruột tử vong

Thứ tư, 08/11/2017, 20:45 (GMT+7)

Hai anh em xảy ra xô xát, bị em trai cầm xẻng đuối đánh, người anh đã dùng thanh sắt tấn công lại khiến em mình tử vong tại chỗ.

Xô xát nhau, anh trai đánh chết em ruột ở Hải Phòng
Xô xát nhau, anh trai đánh chết em ruột ở Hải Phòng. Ảnh VNE

Công an Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng) để điều tra hành vi đánh chết em trai.

Theo đó, vào ngày 7/11, Nguyễn Văn Thắng chuẩn bị đi làm thì bị Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, em trai) cầm xẻng đuổi đánh. Sau đó, Thắng chạy vào sân đóng cửa, cầm một thanh sắt để phòng vệ trả.

Chưa dừng lại, Việt tiếp tục nhảy qua tường rào và bị trượt ngã, sợ bị đánh Thắng đã lao đới và đánh em trai dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong, Thắng ở nhà chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Trước đó, đêm 6/11 tại ngôi nhà đang xây, Việt đã gây sự với những người thợ hồ, đạp đổ bức tường vừa xây rồi mang phích nước ra giữa cánh đồng gặt lúa, đố rơm rạ rồi la hét.

Được biết, Việt đi làm ăn xa, gần đây có về quê nhà và ở nhờ nhà của anh trai (tức Thắng). Việt hay rượu chè, say xỉn, mỗi lần như vậy Việt thường gây sự với chị dâu và các cháu khiến mọi người phải chuyển đi nơi khác ở tạm.

Ông Văn Đức Thặng (Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn) cho biết, Thắng là người hiền lành, chịu khó làm ăn và thương em. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vừa rồi là ngoài ý muốn, Việt hay rượu chè, có biểu hiện bị tâm thần rồi thích gây sự.

Hơn chục năm trước bố của Thắng và Việt cũng đánh chết vợ và hai con gái không rõ nguyên nhân rồi sau đó cũng tự tử.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN