Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:10
RSS

Hải Phòng: Thực hư thông tin cá sấu sổng chuồng gây xôn xao dư luận

Thứ ba, 22/05/2018, 11:21 (GMT+7)

Thông tin 3 con cá sấu nặng hơn 1 tạ sổng chuồng chưa được bắt giữ ở một trang trại ở Hải Phòng khiến nhiều người dân xôn xao, lo lắng.

Hải Phòng: Thực hư thông tin cá sấu xổng chuồng gây xôn xao dư luậnĐoạn thông tin về việc 3 con cá sấu sổng chuồng gây hoang mang 

Ngày 21/5, trên một diễn đàn của người Hải Phòng đăng tải đoạn thông tin về việc 3 con cá sấu nặng hơn 1 tạ sổng chuồng chưa được bắt giữ ở một trang trại ở Hải Phòng khiến nhiều người dân xôn xao, lo lắng.

Đoạn thông tin có nội dung: “Vừa nhận được thông tin của bạn đọc chia sẻ. Trưa nay, tại Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng) tại 1 trang trại (nhà bác Thêu Hiển) để xảy ra sổng chuồng 3 con cá sấu, mỗi con nặng hơn 1 tạ hiện mới bắt được 1 con còn 2 con chưa bắt được.

Người dân Đại Đồng và các khu vực xung quanh hết sức lưu ý. Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và phòng tránh”.

Đoạn thông tin trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự chú ý của nhiều người. Các ý kiến bình luận đều tỏ ra lo lắng trước thông tin trên. Bên cạnh đó, nhiều người còn tỏ ý hoài nghi về thông tin trên.

Để tìm hiểu thông tin về vụ việc, sáng ngày 22/5, PV đã liên hệ với UBND xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng).

Trao đổi với PV, ông Phạm Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết thông tin trên là không chính xác.

“Hôm qua tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại của lãnh đạo huyện và thành phố để xác minh vụ việc này. Tôi khẳng định xã Đại Đồng không có hộ nào đăng kí nuôi cá sấu.

Tuy nhiên, lo ngại có hộ nào nuôi nhốt trái phép nên tôi cũng cử anh em đi kiểm tra, xác minh thông tin. Kết quả cho thấy thông tin trên là sai sự thật”, ông Thắng cho biết.

Cũng theo ông Thắng, những thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người và cần phải bị lên án hoặc xử lý thích đáng.

Xem thêm:

Xã Vật Lại, huyện Ba Vì (HN): Có dấu hiệu cố ý làm trái trong chi tiêu ngân sách xã

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN