Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:35
RSS

Hải Phòng: Nghịch tử tát mẹ, chém cậu trọng thương vì mâu thuẫn gia đình

Thứ bảy, 14/07/2018, 07:17 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn chuyện gia đình, nghịch tử đã thẳng tay tát vào mặt mẹ. Khi được người cậu đến can ngăn, đối tượng còn dùng dao chém nhiều nhát khiến người này trọng thương.

Hải Phòng: Nghịch tử tát mẹ, chém cậu trọng thương vì mâu thuẫn gia đìnhXuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Quân đã tát mẹ đẻ và chém cậu ruột trọng thương. Ảnh minh họa

Tối ngày 13/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc liên quan đến pháp luật khi một đối tượng dùng dao chém cậu ruột gây thương tích nặng.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Nguyễn Văn Diệu (SN 1987, trú tại thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng). Người dùng dao gây thương tích cho anh Diệu cũng được xác định là Đoàn Mạnh Quân (SN 1996, trú tại cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 20h30’ tối ngày 12/7 tại thôn Cẩm La. Theo đó, thời gian gần đây, giữa bố mẹ Quân là ông Đoàn Đình L. (SN 1973, trú thôn Cẩm La, xã Thanh Sơn) và bà Nguyễn Thị C. (SN 1973, trú cùng địa chỉ) thường xuyên xuất hiện những mâu thuẫn dẫn đến việc không khí và cuộc sống gia đình luôn ở trong tình trạng căng thẳng.

Những cuộc cãi vã triền miên của bố mẹ từ ngày này qua ngày khác khiến cho Đoàn Mạnh Quân luôn cảm thấy khó chịu, tức tối. Tối ngày 12/7, giữa ông L. và bà C. tiếp tục xảy ra cãi vã.

Trong cuộc cãi vã, do bất bình với thái độ của mẹ, Quân đã to tiếng và giữa 2 mẹ con tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, nghịch tử đã vung tay tát vào mặt mẹ mình.

Bực tức trước hành động hỗn hào của con trai và cho rằng mình yếu thế khi bị 2 bố con Quân hùa vào bắt nạt, bà C. đã sang nhà gọi em ruột là anh Nguyễn Văn Diệu đến để tiếp ứng.

Nói với nhau được vài câu, giữa Quân và anh Diệu tiếp tục xảy ra cãi vã, xích mích, thách thức nhau. Trước sự hỗn hào của người cháu, anh Diệu chạy ra đường rút thanh gỗ nhỏ lên tiếng thách thức Quân.

Thấy người cậu có vũ khí, Quân chạy vào trong nhà lấy con dao rồi lao vào hỗn chiến cùng người cậu. Trong lúc này, Quân đã dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Diệu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Gây án xong, Quân để dao tại hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương. Về phần anh Diệu đã được người dân đưa đến Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Vụ việc được thông báo đến Công an xã Thanh Sơn. Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Sơn đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để bảo vệ hiện trường đồng thời liên hệ với Công an huyện Kiến Thụy để tiến hành điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng Quân.

Xem thêm:

Hà Tĩnh: Sập mỏ đất khiến hai xe ô tô bị vùi lấp, một tài xế bị gãy chân

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN