Thứ năm, 28/03/2024 | 23:05
RSS

Hải Phòng: Nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém trọng thương

Thứ sáu, 13/07/2018, 16:24 (GMT+7)

Trong khi đang đứng chơi, một nam thanh niên bất ngờ bị nhóm côn đồ mang theo hung khí hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Hải Phòng: Nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém trọng thươngTrong khi đang đi chơi, anh Hải bị nhóm côn đồ mang theo hung khí hành hung dẫn đến bị chấn thương nặng

Chiều ngày 13/7, trao đổi với PV, ông Vũ Trung Dũng, Trưởng Công an phường Thành Tô (quận Hải An, TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị nhóm côn đồ dùng hung khí chém trọng thương xảy ra trên địa bàn phường.

Danh tính nạn nhân bị nhóm côn đồ dùng hung khí hành hung được cơ quan chức năng xác định là anh Bùi Đăng Hải (SN 1980, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30’ chiều ngày 12/7. Vào thời điểm trên, anh Hải cùng nhóm bạn của mình đang đi chơi tại khu vực đường Đồng Xá (phường Thành Tô) thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 người mang theo hung khí lao vào hành hung.

Do sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến anh Hải không kịp phản ứng và bị nhóm côn đồ  dùng dao bầu chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt, lưng. Mặc cho nạn nhân cầu cứu, van  xin nhưng nhóm người vẫn tiếp tục hành hung. Vụ việc chỉ kết thúc khi nhóm này thấy anh Hải nằm bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi ra tay, nhóm người đã lên xe và rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng trong tình trạng chấn thương nặng, mất máu cấp.

Đến khoảng 19h45’ tối cùng ngày, trước tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp để tiếp tục điều trị.

Sau đó, anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, nhưng vì vết thương nặng nên đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Chiều ngày 13/7, trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) xác nhận vào khoảng buổi tối ngày 12/7, khoa Cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận nam bệnh nhân tên Hải nhập viên trong tình trạng đa chấn thương bao gồm vùng đầu, mặt, chân…

Sau khi được tiến hành chụp chiếu, thăm khám, bệnh nhân Hải đã được chuyển sang khoa Phẫu thuật sọ não, cột sống để tiếp tục điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng, VFF phạt kịch khung 70 triệu đồng

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN