Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:13
RSS

Hải Phòng: Hàng nghìn con gà bị chết do sự cố về điện

Chủ nhật, 19/08/2018, 07:05 (GMT+7)

Do gặp sự cố về điện, hơn 1.000 con gà của một hộ dân ở Hải Phòng đã bị chết vì ngạt không khí.

Hàng nghìn con gà bị chết ngạt do sự cố về điện ở Hải Phòng

Tối ngày 18/8, trao đổi với PV, ông Đinh Dương Ngọc, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) xác nhận vụ việc hơn 1.000 con gà tại một trang trại trên địa bàn xã bị chết ngạt do gặp sự cố về điện.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào 1h sáng ngày 16/8, hộ gia đình ông Nguyễn Quý Góc (trú tại thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng) bị mất điện. Phát hiện sự việc, gia đình ông Góc đã thông báo cho nhân viên điện lực đến để sửa chữa.

Sau khi nhận được thông báo, nhân viên điện lực đã đến khắc phục sự cố. Điện cũng đã có trở lại sau đó. Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng cùng ngày, ông Góc đi kiểm tra thì tá hoả phát hiện nhiều con gà nằm chết la liệt.

Sự việc sau đó được thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chủ tịch xã Toàn Thắng, trưởng thôn Đốc Hậu cùng nhân viên trạm thú y và nhân viên điện lực huyện Tiên Lãng đã có mặt tại trang trại của gia đình ông Góc.

Trong buổi làm việc với gia đình ông Góc, qua kiểm đếm, số lượng gà bị chết là 1.150 con. Qua quá trình kiểm tra, nhân viên trạm thú y xác định số lượng gà bị chết của gia đình ông Góc không phải do bệnh.

Nguyên nhân vụ việc sau đó được cơ quan chức năng xác định là do trang trại của gia đình ông Góc sử dụng nguồn điện 3 pha. Sau khi gặp sự cố về điện, nhân viên điện lực đến khắc phục nhưng do 1 pha bị mất dẫn đến cháy hệ thống gồm 6 chiếc quạt công nghiệp trong khu vực chăn nuôi khiến gà bị ngạt chết.

Hải Phòng: Hàng nghìn con gà bị chết do sự cố về điệnTổng số gà chết do sự cố về điện của gia đình ông Góc là 1.150 con

Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế với hộ gia đình ông Góc rơi vào khoảng gần 200 triệu đồng. Gia đình ông Góc cho biết nguyên nhân chính từ sự làm việc tắc trách của nhân viên điện lực dẫn đến việc gia đình ông bị thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế.

Trao đổi về hướng giải quyết của vụ việc, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết trước mắt chính quyền địa phương đã lập biên bản của vụ việc và chờ sự giải quyết từ phía cơ quan chức năng.

“Chính quyền địa phương cũng tiến hành vận động người dân mua lại số gà đã chết của gia đình ông Góc với số tiền 40.000 đồng/con để chia sẻ với gia đình ông Góc”, ông Ngọc thông tin.

Được biết, gia đình ông Góc thực hiện lập trang trại để chăn nuôi gà khép kín với khoảng 8.000 con gà đẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN