Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:43
RSS

Hải Phòng: Bắt được nghi phạm dùng dao đâm chết người lúc rạng sáng

Thứ hai, 26/11/2018, 20:35 (GMT+7)

Sau khi gây án lúc rạng sáng ngày 22/11, nghi phạm đã bỏ trốn cùng con dao. Lực lượng Công an quận Kiến An bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt được hung thủ sau 3 ngày tích cực điều tra.

Đã bắt được nghi phạm dùng dao đâm chết người lúc rạng sáng. Ảnh minh họa
Đã bắt được nghi phạm dùng dao đâm chết người lúc rạng sáng. Ảnh minh họa

Tối ngày 26/11, thông tin từ Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, sau những ngày tích cực điều tra, truy lùng nghi phạm, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận đã bắt giữ được nghi phạm gây nên trọng án lúc rạng sáng ngày 22/11.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1970, trú tại số 93 Trữ Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An). Toàn được vận động đầu thú vào đêm ngày 25/11 sau nhiều ngày lẩn trốn. Tại trụ sở Công an, hung thủ khai do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước, từng nhiều lần tìm gặp để giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 1h30 rạng sáng ngày 22/11, tại đường Trần Nhân Tông (địa phận phường Nam Sơn, quận Kiến An), anh Lê Trung H. (SN 1976, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khi đang ngồi uống nước với bạn bè đã bị một đối tượng đâm bất ngờ từ phía sau lưng.

Sau khi phát hiện sự việc, ngay lập tức nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Kiến An nhưng đã tử vong sau đó. Theo kết quả giám định pháp y, anh H. bị đứt động mạch phổi dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Sau gây án, nghi phạm đã bỏ trốn cùng con dao tang vật. Theo một nhân chứng, Toàn và anh H. có mâu thuẫn từ trước, liên quan đến việc mua bán xe máy. Cơ quan công an cũng cho biết thêm, lời khai ban đầu của Toàn về mâu thuẫn, nguyên nhân xảy ra sự việc trùng khớp với lời khai của nhân chứng. Hiện vụ án đang được Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.


Xem thêm lộ nguyên nhân bảo vệ đâm chết nữ quản lý Điện Máy Xanh

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN