Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:39
RSS

Hai người nhập viện cấp cứu vì “hung thần” chở tôn trong nội đô Sài Gòn

Thứ sáu, 12/05/2017, 17:04 (GMT+7)

Chiếc xe ba gác chở nhiều tấm tôn dài hơn 10m lưu thông trên đường ở Sài Gòn, đã va chạm trúng 2 chiếc xe máy khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 12/5. Một chiếc xe ba gác chở các tấm tôn cồng kềnh (dài hơn 10m) lưu thông trên đường Ngô Gia Tự (vòng xoay Nguyễn Tri Phương) hướng từ quận 10 đi quận 5, TP. HCM.

Hiện trường vụ tai nạn với 2 xe máy nằm ngang trên đường

Hiện trường vụ tai nạn với 2 xe máy nằm ngang trên đường. Ảnh Dân Trí

Thời điểm trên, ông Phạm Đắc Long (ngụ quận 8, TPHCM) điều khiển xe ba gác máy chở theo nhiều tấm tôn di chuyển trên đường hướng 3 Tháng 2 về cầu Chánh Hưng quận 8.

Khi tới địa điểm trên, ông Long không kiểm soát được xe, để xe trôi nhanh về phía trước và đâm vào xe máy biển số 54Z3 – 3067 do anh Lương Thế Hùng và xe máy biển số 18L1 – 196.21 do một phụ nữ điều khiển. Tai nạn khiến cả 2 nạn nhân bị tôn cứa vào vai và tay.

Chiếc xe chở tôn được che chắn rất sơ sài

Chiếc xe chở tôn được che chắn rất sơ sài. Ảnh Dân Trí

Người dân ở xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 10 có mặt giải quyết hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo quan sát, chiếc xe chở tôn gây tai nạn chỉ được che chắn sơ sài ở phần sau, còn phần trước không được che chắn.

Trước đó, dư luận cả nước chấn động với vụ xe xích lô của ông Đing Ngọc Thạch (52 tuổi, ở Hà Nội) chở tôn trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) đã va chạm với cháu Trần Minh H. (9 tuổi) khiến cháu H. tử vong ngay sau đó. Mấy ngày sau cũng tại Hà Nội tiếp tục xẩy ra vụ va cham tương tự khiến 1 người bị thương nặng.

Sau những vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xẩy ra, CSGT trên cả nước đã ra quân "dẹp" tình trạng xe chở tôn gây nguy hiểm. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng chở tôn kềnh càng trên đường phố lại tái diễn.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus