Thứ năm, 18/04/2024 | 16:38
RSS

Hai lại chè thuốc giúp giảm huyết áp cực kì hiệu quả

Thứ hai, 23/01/2017, 14:43 (GMT+7)

Chè thuốc thảo quyết minh và chè cúc trắng là hai loại chè có tác dụng giảm huyết áp cực kì hiệu quả.

giảm huyếp áp cực kì hiệu quả

Giảm huyết áp cực kì hiệu quả bằng thảo quyết minh

Thảo quyết minh: Thuốc đông y vị thảo quyết minh có tác dụng kiện vị lợi tiểu, giúp chữa cao huyết áp, đi táo thường xuyên, rất thích hợp cho người già vừa bị cao huyết áp vừa bị táo bón.

Đồng thời còn có các tác dụng với các bệnh về mắt như ra gió chảy nước mắt, đau mắt đỏ sưng. Nếu dùng thảo quyết minh lâu ngày có thể giúp sáng mắt và giảm huyếp áp cực kì hiệu quả.

Cách dùng như sau: Lấy 20g thảo quyết minh cho vào cốc uống chè, pha như pha chè, để 20 phút sau thì uống, uống hết lại cho thêm nước sôi, uống không hết để ngày thứ hai vẫn có thể cho nước nóng vào uống tiếp.

Chè cúc trắng: Hoa cúc trắng có tác dụng giải nhiệt, giải độc, chống chóng mặt, giảm huyếp áp cực kì hiệu quả.

Cách dùng : Lấy 1 - 2 bông hoa cúc trắng khô nguyên vẹn cho vào cốc thủy tinh, đổ nước sôi vào, pha một ít đường để uống. Hàng ngày dùng hoa cúc trắng, ngâm hoa 6 - 7g, pha với nước sôi, chữa được cao huyết áp.

Uống khoảng 3 - 7 ngày có thể chữa các chứng mất ngủ, đau đầu, chóng mặt sẽ giảm nhẹ, huyết áp cũng giảm xuống mức bình thường.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus