Thứ ba, 23/04/2024 | 19:03
RSS

Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm

Thứ ba, 21/08/2018, 11:43 (GMT+7)

Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai nhận được tin báo trộm cắp liền chạy tới hiện trường vây bắt thì đối tượng dùng bình xịt hơi cay, gậy ba trắc tấn công.

Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm
Hai 'hiệp sĩ' Đồng Nai bị đâm trọng thương khi vây bắt kẻ trộm. Ảnh VOV

Sáng 21/8, CA TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc hai thành viên đội phòng chống tội phạm P.An Bình, TP.Biên Hòa bị 2 tên trộm đâm trọng thương khi truy bắt. 

Rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo tại hẻm 8C, KP.12, P.An Bình có 2 đối tượng đang bẻ khóa nhà dân để vào trộm cắp, 2 thành viên đội phòng chống tội phạm P.An Binh là anh Phan Văn Hóa (55 tuổi) và Lê Minh Hưng (46 tuổi) đang ở gần hiện trường đã chạy đến trước, đồng thời thông báo cho đồng đội đến tiếp ứng, báo Lao động đưa tin.

Thấy 2 thành viên đội phòng chống tội phạm chốt chặn ở đầu hẻm, hai tên trộm liền xông ra dùng bình xịt hơi cay và gậy ba trắc tấn công. Khi hai anh chống trả thì bị các đối tượng dùng vật nhọn nghi là dao dâm vào người và tẩu thoát.

Hậu quả, hai hiệp sĩ bị thương sau cuộc vây bắt. 'Hiệp sĩ' tên Hưng bị đâm vào tay còn 'hiệp sĩ' Hóa bị đâm vào sườn, các đối tượng chạy thoát, theo VOV.

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sau khi cấp cứu, 'hiệp sĩ' Hưng được khâu vết thương ở tay đã xuất viện, còn 'hiệp sĩ' Hóa vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa thụ lý, điều tra theo quy định pháp luật.


Xem thêm: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút hiệp sĩ bị nạn ở Sài Gòn

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN