Thứ năm, 25/04/2024 | 07:32
RSS

Hải Dương: Nam thanh niên tử vong trong nhà tắm, trên tay cầm kim tiêm

Thứ sáu, 13/07/2018, 21:35 (GMT+7)

Trong khi đi làm về người thân bất ngờ phát hiện nam thanh niên tử vong trong nhà tắm. Trên tay nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện bơm kim tiêm.

Hải Dương: Phát hiện người thanh niên tử vong trong nhà tắmAnh L. được phát hiện tử vong trong nhà tắm. Ảnh minh họa

Tối ngày 13/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc người thân phát hiện nam thanh niên tử vong tại nhà tắm.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Nguyễn Đức L. (SN 1993, trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc). Anh L. được phát hiện tử vong tại nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1962, trú tại xã Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, anh L. là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Vì chị gái anh L. cùng bố mẹ định cư bên Hàn Quốc nên anh L. và em trai được gửi gắm tại nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Hương ở xã bên.

Buổi sáng ngày 13/7, như mọi ngày, bà Hương ra đồng cấy. Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, khi trở về, bà phát hiện anh L. nằm gục trong nhà tắm. Linh tính có chuyện chẳng lành khi gọi nhiều lần không thấy cháu thưa, bà Hương tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện người cháu đã tử vong trong nhà tắm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Hương đã hô hào người dân đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Gia Khánh đã có mặt tai nơi phát hiện vụ việc để bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an huyện Gia Lộc điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo thông tin đại diện Công an xã Gia Khánh cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên tay nạn nhân có cầm một bơm kim tiêm cộng với nạn nhân có tiền sử dùng chất ma túy nên được cơ quan chức năng nhận định có thể nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc thuốc.

Khi tiến hành các thủ tục để mổ pháp y, gia đình nạn nhân đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng không tiến hành mổ. Sau khi hoàn thiện một số thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Gia Tân đã cung cấp thêm một số thông tin về nạn nhân. Theo đó, anh L. được xác định có tiền sử nghiện ma túy. Do bố mẹ và chị gái đều định cư bên Hàn Quốc nên anh L. cùng người em trai được gửi sang nhà bác ruột tại xã Gia Khánh để nhờ trông nom.

“Cũng chính từ thời gian này, anh L. được chuyển cho xã Gia Khánh quản lý”, đại diện UBND xã Gia Tân cho biết.

Được biết, ngoài việc sử dụng ma túy nạn nhân từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng chịu án tù. Vào ngày 12/7, nạn nhân có đi làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc với bố mẹ và chị gái. Tuy nhiên chưa kịp đi thì xảy ra vụ việc.

Dự kiến, thi thể nạn nhân sẽ được hỏa táng vào ngày mai.

Xem thêm:

Một thợ lặn tử nạn khi đang vào hang giải cứu đội bóng Thái Lan

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN