Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:57
RSS

Hải Dương: Can ngăn ẩu đả, người đàn ông bị đâm tử vong

Thứ tư, 05/09/2018, 15:18 (GMT+7)

Thấy hai anh em chủ quán nước xảy ra xô xát, người đàn ông chạy ra can ngăn thì bị đâm gục xuống đất, tử vong thương tâm.

Hải Dương: Can ngăn ẩu đả, người đàn ông bị đâm tử vong
Hiện trường vụ căn ngăn ẩu đả, người đàn ông bị đâm tử vong. Ảnh: Người lao động

Sáng 5/9, Công an TP Hải Dương xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng tại một quán nước tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, theo Người lao động.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Tiến Thắng, (SN 1969 ở thành phố Hải Dương), trong lúc khuyên can 2 anh em chủ quán nước vỉa hè xô xát, ông Thắng bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/9 khi ông Thắng đang ngồi uống nước tại khu vực đường Trần Hưng Đạo thì chứng kiến anh em chủ quán nước khu đối diện xảy ra cãi vã.

Thấy vậy, ông Thắng liền chạy sang thì thấy 2 anh em chủ quán nước tay cầm hung khí lao vào ẩu đả nhau. Sau đó, ông Thắng lớn tiếng can ngăn rồi lao vào đẩy 2 người ra khỏi hiện trường.

Khoảng 5 phút sau, những người có mặt tại khu vực xảy ra ẩu đả thấy ông Thắng tay ôm ngực, gục xuống đất bất tỉnh bên cạnh con dao dính đầy máu, báo giao thông đưa tin.

Ngay lập tức, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Thắng đã tử vong ngay sau đó.

Người dân xung quanh cũng cho biết, sáng cùng ngày hai anh em chủ quán nước cũng đã xảy ra xô xát, nhưng đã được người dân can ngăn. Đến tối lại xảy ra đánh nhau và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện công an TP. Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của sự việc.


Xem thêm: Hỗn chiến khi đi đòi nợ 3 thanh niên Hải Phòng thương vong

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN