Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:48
RSS

Hải Dương: Bé gái 1 tuổi ngã xuống ao tử vong thương tâm

Thứ hai, 02/07/2018, 20:09 (GMT+7)

Trong lúc chơi đùa, bé gái 1 tuổi không may trượt chân rơi xuống ao nước tử vong thương tâm.

Hải Dương: Bé gái 1 tuổi tử vong thương tâm dưới ao nướcDo sơ ý trong lúc chơi đùa, một cháu nhỏ đã rơi xuống nước và tử vong thương tâm. Ảnh minh họa

Chiều ngày 2/7, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết: “Mới đây, trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra một vụ việc thương tâm khi một bé gái hơn 1 tuổi trượt chân ngã xuống ao và tử vong”.

Danh tính bé gái tử vong được cơ quan chức năng xác định là Phạm Thị Lan H. (SN 2017, trú tại thôn 3, xã Vạn Phúc).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h tối ngày 29/6 tại xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, Hải Dương). Vào khoảng thời gian trên, vì có bận đi làm nên bố mẹ đã giao cháu H. cho các chị ở nhà để trông coi em.

Tuy nhiên, trong lúc các chị không chú ý, cháu H. đã đi ra khu vực ao cá chuyển đổi cạnh nhà để chơi và không may trượt chân rơi xuống ao.  

Phải một lúc sau, khi không thấy cháu H., các chị của cháu tá hỏa đi thì tá hỏa khi phát hiện cháu H. bị ngã xuống ao nên đã hô hoán người dân xung quanh đến cứu giúp.

Mặc dù được đưa lên bờ và tích cực tiến hành sơ cứu nhưng do ngạt thở quá lâu nên cháu H. đã tử vong.

Vụ việc được thông báo đến cơ quan chức năng địa phương và bố mẹ nạn nhân. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Vạn Phúc đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc, tiến hành một số thủ tục pháp lý trước khi bàn giao cháu bé cho gia đình để lo hậu sự.

“Cháu H. là con út trong một gia đình có 4 chị em gái. Cháu mới sinh vào khoảng tháng 2/2017. và đang chập chững biết đi. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, do bố mẹ đều đi làm nên cháu H. ở nhà chơi với các chị. Do bất cẩn trong quá trình trông em dẫn đến vụ việc thương tâm xảy ra”, đại diện UBND xã Vạn Phúc chia sẻ.

Cũng theo thông tin vị này cho biết, gia đình cháu H. có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Bố cháu H. làm nghề tự do trong khi mẹ cháu làm công nhân may ở gần nhà. Vào rạng sáng ngày 30/6, thi thể cháu H. đã được gia đình và người thân tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

“Địa bàn xã chúng tôi có nhiều ao chuyển đổi được đào nhằm mục đích nuôi thả cá. Qua sự việc trên, UBND xã Vạn Phúc cũng mong muốn những hộ gia đình khác chú ý trong quá trình trông nom con cái.

Tại các vị trí bờ ao chuyển đổi cần rào, chắn cẩn thận tránh trường hợp các cháu nhỏ ra chơi trượt chân để xảy ra hậu quả đáng tiếc như vừa qua”, đại diện UBND xã Vạn Phúc khuyến cáo.

Xem thêm:

Hai thanh niên quê Thái Bình tử vong bất thường ở Hà Nội

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN