Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:56
RSS

Hài cốt Tào Tháo được tìm thấy ở khu lăng mộ 2000 năm tuổi

Thứ năm, 29/11/2018, 18:29 (GMT+7)

Theo các nhà khảo cổ học, dường như hài cốt của Tào Tháo đã được tìm thấy ở ngôi mộ cổ 2000 năm tuổi.

Mới đây, đội khảo cổ khai quật Cao Lăng tương truyền là nơi mai táng Tào Tháo ở An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), cho biết họ đã tìm được 3 bộ hài cốt gồm 1 người nam, 2 nữ ở bên trong khu mộ.

Sau khi giám định, các chuyên gia nhận định rằng: “Một trong 3 bộ hài cốt đó chính là Tào Tháo”. Tào Tháo được chôn trong huyệt mộ chính, còn 2 người phụ nữ thì chôn trong một huyệt mộ phụ kề bên.

Hài cốt Tào Tháo được tìm thấy ở khu lăng mộ 2000 năm tuổi

Hài cốt Tào Tháo được tìm thấy ở khu lăng mộ 2000 năm tuổi. Ảnh: Internet

Cũng theo đội khảo cổ, 3 bộ hài cốt được tìm thấy trong ngôi mộ cổ gồm một bộ hài cốt đàn ông hoàn chỉnh, khoảng 60 tuổi, rất có thể là Tào Tháo (155-220 sau Công nguyên), một chính trị kiệt suất thời Tam Quốc.

2 người phụ nữ thì một già, một trẻ; người già khoảng 50 tuổi, người trẻ khoảng 20 tuổi; nhưng bộ di cốt người phụ nữ trẻ hơn không còn nguyên vẹn, cần phải đợi giám định thêm.

Theo phán đoán của các nhà khảo cổ, rất có thể, người già là Biện phu nhân mẹ của Tào Phi; người trẻ là Lưu phu nhân, mẹ của Tào Ngang.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN