Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:36
RSS

Hai chị em mới 8 tuổi đã nặng hơn 140kg, phải cắt bỏ một phần dạ dày vì quá béo

Thứ hai, 23/04/2018, 07:30 (GMT+7)

Hai chị em gái này mới đây đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày vì quá béo, giúp các bé lấy lại cuộc sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Hai bé gái người Ấn Độ Yogita, 8 tuổi và Amisha, 6 tuổi, lần lượt nặng 59kg và 82kg, khiến các bé hàng ngày không thể tự đi lại và nô đùa cùng các bạn. Khẩu phần ăn hàng ngày của hai bé thường khá nhiều.

Bữa sáng, hai bé ăn sáu quả chuối và tám chiếc bánh chapatis, một loại bánh gạo truyền thống. Bữa trưa, hai bé ăn nửa cân gạo, ba bát cà ri. Đặc biệt, bữa tối dường như là bữa lớn nhất trong ngày với sáu gói khoai tây chiên giòn, năm gói bánh quy, mười quả chuối, một lít sữa cùng một ít nước ngọt.

 tuổi đã nặng hơn 140kg, phải cắt bỏ một phần dạ dày vì quá béo
Chỉ mới 6 tuổi và 8 tuổi nhưng hai chị em đã có cân nặng vô cùng "khủng".

Bố hai bé, anh Rameshbhai Nandwana, 36 tuổi, với vốn thu nhập ít ỏi, chỉ 3000 rupee (khoảng hơn 1 triệu đồng) mỗi tháng, thường phải dùng toàn bộ số tiền đó cho việc thỏa mãn sự thèm ăn của con nhỏ.

Anh nói: “Tôi làm tất cả các công việc chân tay như đào giếng, khuân vác. Có ngày tôi còn không làm ra được đồng nào. Tôi luôn lo lắng trong việc nuôi con mình. Tôi không thể để chúng khóc vì đói. Khi không có tiền, tôi phải đi vay mượn từ người thân, bạn bè”.

Yogita từng nói với bố rằng em bị bạn bè trêu chọc và luôn bị gọi là béo, khiến em rất buồn: “Con muốn giảm cân để được chạy chơi với các bạn”, Yogta nói. Người cha cũng vô cùng đau lòng, thương con.

 tuổi đã nặng hơn 140kg, phải cắt bỏ một phần dạ dày vì quá béo
Vì quá béo nên hai chị em thường xuyên bị bạn bè trêu chọc.

Gia đình bé Yogita và Amisha đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ khắp đất nước Ấn Độ trong nhiều năm, đến nhiều bệnh viên khác nhau nhưng đều không thể thay đổi được tình trạng thèm ăn của hai chị em.

Vào năm 2015, một bệnh viện địa phương từng cung cấp chế độ ăn giảm cân để giúp đỡ các bé gái. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ ăn rau quả, hai bé vẫn tiếp tục tăng cân.

 tuổi đã nặng hơn 140kg, phải cắt bỏ một phần dạ dày vì quá béo
Gia đình anh Rameshbhai Nandwana cùng với vợ và các con.

Tuy vậy, may mắn đã mỉm cười với gia đình vào tháng trước. Một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu Châu Á, bác sĩ Mahendra Narwaria, hiện làm việc tại phòng khám nhi ở Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, đã trực tiếp mời gia đình anh Rameshbhai đến gặp và trao đổi.

Tiến sĩ Narwaria hứa sẽ giúp đỡ, hỗ trợ và phẫu thuật miễn phí cho cả hai chị em. Đồng thời, người cha cũng sẽ được tham gia một khóa học về hormone và vitamin để đảm bảo việc chăm sóc các bé sau này.

Tiến sĩ Narwaria chia sẻ: “Nếu không được giúp đỡ, những đứa trẻ này sẽ không thể sống được tới tuổi trưởng thành. Chúng cần tôi, trước mắt là để giảm cân, sau đó sẽ là cả một con đường khó khăn với một kế hoạch dài hạn để ổn định tình trạng của các bé sau này.

Đây là vấn đề về di truyền và sự thiếu hụt Leptin nhưng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để giúp đỡ họ. Tôi làm điều này miễn phí cũng như tôi đã từng làm với rất nhiều đứa trẻ khác. Các em đều xứng đáng có một cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ”.

 tuổi đã nặng hơn 140kg, phải cắt bỏ một phần dạ dày vì quá béo
Hai bé gái đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày thành công.

Vào ngày 06/03, cả hai bé Yogita và Amisha đã được đưa vào phòng phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày. Sau đó, hai chị em phải thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt với các bữa ăn được chia nhỏ nhưng vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng. sức khỏe của hai chị em sau cuộc phẫu thuật đều rất tốt.

Anh Rameshbhai vui mừng chia sẻ: “Tôi không thể nói hết niềm hạnh phúc của tôi lúc này. Đó là cả một hành trình dài để đến đây và nhận được sự trợ giúp hào phóng của các bác sĩ”. 


Xem thêm: Nam Em khẳng định không giận và vẫn yêu trường giang say đắm

Hạnh Nguyễn
Theo Khám phá