Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:16
RSS

'HAGL và Hà Nội không chỉ có Công Phượng, Quang Hải'

Thứ tư, 19/09/2018, 15:56 (GMT+7)

Theo trợ lý của HLV Park Hang Seo, cả Hà Nội FC và HAGL đều sở hữu đội hình chất lượng và rất đáng xem.

Như tin tức thể thao đã đưa trước đó, chiều nay vào lúc 18h, Hà Nội FC có chuyến làm khách được dự báo gặp nhiều khó khăn trước phố Núi HAGL, trong khuôn khổ vòng 23 V.League 2018.

Do bận công việc và không thể xem trực tiếp trận đấu này, nên nhà cầm quân người Hàn Quốc cử 2 trợ lý là Lee Young Jin và Bae Ji Won tới Pleiku để theo dõi.

Những cầu thủ gây ấn tượng nhất ở trận đấu này sẽ được ghi chép tỉ mỉ, sau đó mọi thông tin được chuyển đến HLV Park Hang Seo qua đó có cơ hội hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

HAGL và Hà Nội không chỉ có Công Phượng, Quang Hải

Công Phượng đối đầu Quang Hải ở vòng 23 V.League

Chia sẻ trên Khám phá, trợ lý Lee Young Jin đánh giá cao HAGL và Hà Nội trong trận so tài chiều nay vàvà cả hai CLB này đều sở hữu đội hình chất lượng và rất đáng xem chứ không riêng Công Phượng và Quang Hải.

"Công Phượng và Quang Hải nhận được sự quan tâm lớn trước trận đấu này. Tôi không biết Quang Hải và đồng đội sẽ vào trận với tâm thế như thế nào vì họ đã vô địch. Mỗi cầu thủ có vai trò và lối chơi khác nhau nên khó có thể so sánh giữa Công Phượng và Quang Hải.

Mà trận đấu này không chỉ có mỗi Công Phượng hay Quang Hải, mà các cầu thủ khác của HAGL và Hà Nội cũng rất đáng xem. Các trận đấu giữa HAGL và Hà Nội ở mùa giải này đều có chất lượng chuyên môn tốt. Hy vọng trận đấu sắp tới sẽ hấp dẫn như vậy".

Bước vào cuộc đối đầu này Hà Nội hết mục tiêu phấn đấu bởi đã chính thức vô địch V-League, HAGL cũng hầu như không còn cơ hội góp mặt trong tốp 4, khi mà khoảng cách giữa họ và nhóm dẫn đầu lúc này đã là gần 10 điểm. Tuy nhiên, không vì thế các cầu thủ thi đấu thiếu nhiệt huyết, bởi tất cả đều nỗ lực ghi điểm với hy vọng được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P
Theo Đời sống Plus/GĐVN