Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:45
RSS

HAGL - TP HCM: Thắng để nuôi mộng vô địch

Thứ sáu, 03/03/2017, 12:51 (GMT+7)

Nếu giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà chiều ngày 4/3 tới đây, HAGL của bầu Đức sẽ có cơ hội chen chân vào tốp 3 đồng thời chính thức trở lại với cuộc đua đến ngôi vô địch.

Tuyệt vời, đó là những gì người hâm mộ có thể nói về đội bóng phố Núi ở thời điểm hiện tại. Đội bóng của bầu Đức đã thi đấu như lên đồng sau quãng thời gian nghỉ tết Nguyên Đán.

Sau quãng thời gian thi đấu thất vọng, các cầu thủ trẻ đã có chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có tới 3 chiến thắng thuyết phục trước những đối thủ khó chịu như Bình Dương, Cần Thơ và Long An. Qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và củng cố lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Điểm yếu về thể lực và sự hớ hênh nơi hàng phòng ngự được cải thiện rõ rệt, trong khi đó hàng công sau chuỗi trận tịt ngòi trước Tết đã biết khải hỏa đúng lúc. Qua đó giúp đội nhà leo lên phía trên của bảng xếp hạng một cách hết sức ngoạn mục (vị trí thứ 5 sau 7 vòng đấu).

Bên cạnh đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Công Phượng sau quãng thời gian bị tâm lý đã trở lại mạnh mẽ với 3 bàn thắng đẹp mắt và 4 đường kiến tạo thành bàn, đóng góp quan trọng vào sự thăng tiến vượt bậc của đội bóng phố Núi, đồng thời khiến các anti fan chỉ còn biết câm lặng.

Tiếp đón CLB TP.HCM trên thánh địa Pleiku vào lúc 17h ngày 4/3 trong khuôn khổ vòng 8 V.League tới đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng của HLV Quốc Tuấn giành trọn vẹn 3 điểm.

Qua đó HAGL có thể chen chân vào tốp 3, đồng thời nuôi mộng vô địch (HAGL đang kém đội đầu bảng Thanh Hóa 5 điểm, kém 3 điểm so với đội nhì bảng Quảng Nam).

Đặc biệt với lợi thế tâm lý cùng việc được chơi trên sân nhà và tiếp đón đội bóng không được đánh giá cao là CLB TP. Hồ Chí Minh, đây là cơ hội để những Hồng Duy, Văn Toàn có bàn thắng đầu tiên ở V.League, sau quãng thời gian dài tịt ngòi ở sân chơi số một của bóng đá Việt Nam

Bên kia chiến tuyến, đội bóng của quyền chủ tịch Công Vinh cũng không hề kém cạnh khi họ cũng vừa có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, và chỉ đứng sau HAGL do thua về chỉ số phụ.

Tuy vậy, với việc không có được đội hình mạnh nhất khi 3 trụ cột gồm thủ môn Quốc Thiện Esele, tiền vệ Nguyễn Anh Tài và hậu vệ Nguyễn Văn Việt vắng mặt do chấn thương, đồng thời phải làm khách trên sân của đội bóng có phong độ đang lên như HAGL, cơ hội để TP. HCM có điểm là không nhiều, nhất là khi họ đang sở hữu hàng phòng ngự yếu nhất nhì V.League (nhận tới 9 bàn thua chỉ sau 7 vòng đấu ).

Do đó sẽ không ngạc nhiên khi đội bóng của Công Vinh chơi phòng ngự phản công và hi vọng có điểm ở vòng đấu này.

CLB HAGL 3-0 CLB Long An  Vòng 7 V-League. Nguồn: Lê Đỉnh

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus