Thứ tư, 24/04/2024 | 23:25
RSS

HAGL- Cần Thơ: Công Phượng sẽ "nổ súng"?

Thứ bảy, 11/02/2017, 15:00 (GMT+7)

Cuối tuần này (17h ngày 12/2) HAGL sẽ tiếp đón Cần Thơ trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 5 V.League, đây là cơ hội không thể tốt hơn để phố Núi có trận thắng đầu tiên đồng thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

HAGL đang trải qua chuỗi ngày hết sức tệ hại ở V.League 2017, họ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng dù giải đấu đã trải qua bốn vòng đấu.

Với việc chỉ có được 1 điểm, ghi được 2 bàn thắng (thua 3 hòa 1) không ngạc nhiên khi đội bóng phố Núi đang đứng ở đáy của bảng xếp hạng và tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng vốn tiền ẩn rất nhiều rủi ro.

Vào 17h, ngày 12/2 tới đây, trên sân nhà Pleiku, HAGL sẽ tiếp đón XSKT Cần Thơ, đội cũng đang rơi vào khủng hoảng, đứng áp chót trên BXH với 2 điểm, nhiều hơn HAGL 1 điểm.

Rõ ràng việc chỉ phải tiếp đón đội bóng đang gặp nhiều khó khăn và lực lượng mỏng như đội bóng miền Tây là cơ hội để HAGL có trận thắng đầu tiên qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, cải thiện về mặt thế tâm lý đồng thời bứt phá mạnh mẽ ở những vòng đấu tới.

Tuy vậy để làm được điều đó, đội bóng phố Núi phải cải thiện rất nhiều điều, đầu tiên là khâu phòng ngự, điểm yếu cỗ hữu của HAGL trong ba mùa giải gần đây (4 trận trôi qua, HAGL đã nhận tới 7 bàn thua trong khi đó mới ghi được 2 bàn thắng).

Kế đó là khâu ghi bàn, trải qua 4 vòng đấu HAGL là đội bóng duy nhất ở V.League mà các tiền đạo chưa “nổ súng” (hai bàn ghi được đến thời điểm hiện tại do công của tiền vệ Đông Triều và Ideguchi).

Công Phượng đang nhận rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Ảnh: internet

Rõ ràng hàng hàng tiền đạo của phố Núi đang có vấn đề và cấn sớm cải thiện phong độ, bởi hàng công chính là 50% của đội bóng và nếu tiếp tục tịt ngòi trong trận chiến với Cần Thơ cuối tuần này, cơ hội để có trận thắng đầu tiên của thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn sẽ là không cao.

Rất may cho đội bóng phố Núi ở thời điểm hiện tại, khi mà Công Phượng và Văn Toàn ít nhiều cởi bỏ được tâm lý khi tỏa sáng và thay nhau ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia của U23 Việt trong trận giao hữu cách đây không lâu.

Với việc cởi bỏ được áp lực và tâm lý khi “nổ súng” trở lại sau nửa năm tịt ngòi, người hâm mộ HAGL cũng đang hy vọng tiền đạo trẻ Công Phượng sẽ trở lại và “thông nòng” trước Cần Thơ vào ngày 12/2 tới đây, qua đó giúp đại diện Phố Núi có chiến thắng đầu tay, thoát khỏi khủng hoảng và trở lại với quỹ đạo vốn có.

Về phía Cần Thơ, việc phải làm khách trên sân của HAGL ở vòng đấu tới là một thử thách không nhỏ, bởi đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo cũng đang không có được phong độ tốt nhất, đồng thời chịu nhiều mất mát do vấn nạn chấn thương hoành hành.

Đối diện với đội chủ nhà trẻ trung, tràn đầy quyết tâm cùng những bất ổn về mặt lực lượng và tâm lý, rõ ràng cơ hội có điểm của đội bóng miền Tây là không cao và nhiều khả năng Cần Thơ sẽ là bại tướng đầu tiên của HAGL ở mùa giải năm nay.

U23 VIỆT NAM vs U23 MALAYSIA | GIAO HỮU QUỐC TẾ. Nguồn: VFF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus