Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:41
RSS

Hà Tĩnh: Xe khách tông đuôi xe tải, 12 người thương vong

Thứ hai, 07/05/2018, 11:48 (GMT+7)

Khuya ngày 6/5 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe khách đang lưu thông bất ngờ tông đuôi xe tải khiến 2 người tử vong, 10 người khác bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn xe khách tông đuôi xe tải, 12 người thương vong. 

Vào khoảng 23h20 tối ngày 6/5 tại km552+600 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết tại chổ 2 người, bị thương 10 người, trong đó có 4 người là người nước ngoài.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe khách mang BKS 29B-60050, do Trần Văn Hạnh (SN 1973, trú TT Huế) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc đã tông phía sau chiếc xe tải BKS 29560.77 có kéo rơ mooc BKS 29R-04042 do Nguyễn Công Định (SN1988, quê Nam Định) điều khiển.

Hà Tĩnh: Xe khách tông đuôi xe tải, 12 người thương vong
Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Cú va chạm mạnh đã làm tài xế xe khách Trần Văn Hạnh chết tại chỗ, một người chết khi đi cấp cứu tại Quảng Bình; 10 người bị thương, trong đó có 4 người quốc tịch nước ngoài. Tại hiện trường đầu chiếc xe khách bị nát bét nằm bên vệ đường, chiếc xe tải bị lật

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Kỳ Anh đã có mặt kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông tiến hành đưa người đi cấp cứu đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách nạn nhân của vụ tai nạn:
1. Hoàng Trần Như Ngọc (28 tuổi, trú tại TP Huế )
2. Nguyễn Xuân Vương (29 tuổi, trú tại Thường Tín, TP Hà Nội) 
3. Rimajol Bejamin (34 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Pháp)
4. Phạm Thị Thảo (60 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam)
5. Belriard Aurellie (32 tuổi, giới tính nữ, quốc tịch Pháp)
6. Ramus Lolck Rosenbcek (29 tuổi, giới tính nam, quốc tịch Đan Mạch) 
7. Emma Soffia Elkjcer Emil Sdottir (20 tuổi, giới tính nữ, quốc tịch Đan Mạch)
8. Nguyễn Thị Kim Chi (mẹ, 30 tuổi, trú tại xã Thủy châu, huyện Hương thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đang mang thai tuần thứ 30
9. Hồ Quang Huy (con, trú tại xã Thủy châu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
10. Nguyễn Thị Diệp (46 tuổi, trú tại huyện Thuận Hóa, tỉnh Thừa Thiên - Huế) 
11. Trần Thị Minh Thơm (31 tuổi, trú tại phường Trường An, TP Huế) 
12. Nguyễn Đức Lâm (29 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế)

Hai nạn nhân tử vong là:

1. Trần Văn Hạnh (SN 1973), tài xế xe khách

2. Trần Thị Miết (SN 1962, trú tại Quảng Bình)

 

Minh Đức
Theo Đời sống Plus/GĐVN