Thứ năm, 28/03/2024 | 14:55
RSS

Hà Tĩnh: Nổ bình ga, 7 học sinh bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu

Thứ hai, 05/02/2018, 19:26 (GMT+7)

Trưa 5/2, tại hội chợ tuổi thơ do trường Tiểu học Hộ Độ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức bất ngờ xảy ra sự cố nổ bình ga làm 7 học sinh tiểu học bị bỏng vùng mặt và tay phải nhập viện cấp cứu.

sự cố nổ bình ga ở tiểu học Hộ Độ Hà Tĩnh làm 7 học sinh bỏng nặng
Sự cố nổ bình ga khiến 7 học sinh bỏng nặng. Nguồn: Tường Quân - Vietnamplus

Vào khoảng 12h30, khi đang tổ chức hội chợ xuân quyên góp cho học sinh nghèo, tại lớp 2A3 và 4A4 phụ huynh đã dùng bếp mini để rán xúc xích bán.

Tại thời điểm đó có rất nhiều học sinh lớp 1 ngồi xem xung quanh, bất ngờ bình ga đột ngột nổ mạnh làm tung tóe dầu mỡ, ga lên mặt, người các cháu.

Hậu quả là 7 học sinh gồm Lê Đình Toại (6 tuổi), Trần Đình Thiêm (6 tuổi), Trần Đình Đàm Vĩnh (7 tuổi), Phan Bảo Toàn (7 tuổi), Phan Hoàng Bảo Ngọc (7 tuổi), Lê Doãn Minh Nam (6 tuổi), Nguyễn Lê Hải Đăng (7 tuổi) bị bỏng nặng được phụ huynh nhanh chóng đưa đi cấp cứu, theo nguồn tin trên Đời sống và pháp lý.

sự cố nổ bình ga ở tiểu học Hộ Độ Hà Tĩnh làm 7 học sinh bỏng nặng 2
Các cháu nhập viện trong tình trạng bỏng tay và mặt...Nguồn: Hoài Nam - Đời sống&pháp lý

BS Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa chấn thương (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 12 giờ 30 phút, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân độ tuổi từ 6-7 tuổi bị bỏng nặng ở phần mặt, tay và cháy sém tóc trên đầu, trong đó có hai cháu bị bỏng nặng lột da mặt.

Hiện tại các cháu được điều trị giảm đau, truyền dịch, tra mỡ bỏng và băng ở phần bỏng ở tay. Tình trạng sức khỏe các cháu tạm ổn định, nhiều cháu đang trong tình trạng hoảng loạn sau sự việc, theo nguồn tin trên Vietnam plus.

Hiện nay tại Khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hàng chục phụ huynh và rất nhiều người hiếu kỳ tập trung trước phòng cấp cứu.

sự cố nổ bình ga ở tiểu học Hộ Độ Hà Tĩnh làm 7 học sinh bỏng nặng 3
Các cháu hiện đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh Hoài Nam - Đời sống&pháp lý

Trước đó, các bậc phụ huynh và giáo viên không đồng ý với việc tổ chức hội chợ nhưng nhà trường vẫn tổ chức và buộc mỗi lớp phải huy động 1 triệu đồng nộp cho nhà trường sau khi kết thúc hội chợ, theo Vietnam plus.

Trong khi đó theo Đời sống và pháp lý, lãnh đạo trường  tiểu học Hộ Độ thì đây là sự việc ngoài ý muốn. Lỗi do phụ huynh quá sơ suất trong việc bày bán gian hàng.

"Tổ chức hội chợ quyên góp tiền cho học sinh nghèo là mục đích nhân đạo nhưng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Đây sơ suất của phụ huynh khi mang bếp ga mini đến rán xúc xích tại trường. Trước mắt nhà trường sẽ tập trung cùng với phụ huynh chạy chữa cho các em. Chúng tôi cũng rất buồn khi để xảy ra sự việc như vậy”, một lãnh đạo trường cho biết.

LK
Theo Đời sống Plus/GĐVN