Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:30
RSS

Hà Tĩnh: Hỗn chiến trong quán karaoke, 2 người bị thương nặng

Chủ nhật, 04/02/2018, 09:49 (GMT+7)

Vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán karaoke khiến 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu, một số khác bị thương nhẹ, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

 Hỗn chiến trong quán karaoke, 2 người bị thương nặngVụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Đại Phát khiến 2 người bị thương nặng, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Ảnh minh họa

Ngày 4/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang tạm giữ nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại 1 quán karaoke nằm trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) vào ngày 1/2 khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 1/2. Vào thời điểm trên, khi đang đi hát 2 tại quán karaoke Đại Phát (có địa chỉ tại tổ 8, thị trấn Cẩm Xuyên) Nguyễn Như Vũ và Trần Hữu Mỹ (cùng 20 tuổi, trú tại xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng một số bạn bè đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh lộn với một nhóm khách ở phòng hát bên cạnh.

Để trả thù và dằn mặt nhóm khách kia, Vũ dùng điện thoại gọi điện rủ thêm 6 thanh niên bao gồm: Nguyễn Đình Đức SN 1998), Nguyễn Văn Nam (SN 1997), Nguyễn Đình Phúc (SN 1995), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991), Hoàng Văn Duẫn (SN 1992) và Trần Hữu Mỹ (SN 1998), đều trú tại xã Cẩm Hưng mang theo “hàng nóng” như bình xịt hơi cay, roi điện, gậy sắt tìm tới quán hát.

Tại đây, một vụ hỗn chiến đã xảy ra khiến 2 người thanh niên trong nhóm khách lạ bị nhóm của Vũ đánh trọng thương phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu.

Vụ hỗn chiến còn khiến 1 số khách bị thương, nhiều tài sản trong quán hát bị hư hỏng nặng gây thiệt hại lớn. Chủ quán hát đã thông báo đến cơ quan chức năng về vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành vây bắt, áp giải các đối tượng về trụ sở để lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN