Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:18
RSS

Hà Nội: Rơi từng tầng 20 của chung cư xuống đất, một thai phụ tử vong

Thứ ba, 03/10/2017, 21:15 (GMT+7)

Khi trời đang mưa to, một người phụ nữ đang mang bầu bỗng nhiên rơi từ tầng 20 xuống đất tử vong.

Thai phụ nhảy lầu tự tử ở KĐT Văn Khê Hà ĐôngHiện trường vụ thai phụ nhảy lầu tự tử ở KĐT Văn Khê Hà Đông. Ảnh CAND

Trưa ngày 3/10, người dân sinh sống tại khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một người phụ nữ tử vong sau khi nhảy từ tầng 20 của một tòa nhà chung cư xuống đất.

Theo bác  Lê Văn Khoa là nhân chứng, chứng kiến toàn bộ vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa rất to. Khi đấy, bác Khoa đang ngồi quán nước đánh cờ thì đột nhiên nghe một tiếng động lớn. Khi nhìn ra ngoài thì thấy có người nằm úp mặt dưới đất. Lúc chạy ra sơ cứu nhưng cô gái đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Trưởng công an phường La Khê cho biết, ngay khi nhận được thông báo của người dân thì lực lượng Công an phường La Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm phía sau chung cư CT4 và sát vườn rau của một hộ dân. Được biết, nạn nhân là một phụ nữ tên Uyên đang mang bầu, khoảng hơn 30 tuổi hiện sinh sống tại khu chung cư này quê ở Phủ Lý (Hà Nam).

Xác nhận vụ việc trên, đại tá Vương Tiến Dũng (trưởng CA quận Hà Đông) cho biết, bước đầu xác định nạn nhân rơi từ tầng 20 của chung cư xuống đất tử vong. Nguyên nhân được xác định ban đầu do tự tử, theo báo cáo ban đầu, nạn nhân có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN